Đà Nẵng: 11.000 thí sinh làm thủ tục cho kì thi THPT

Các thí sinh đến điểm thi từ rất sớm để chờ giám thị đến làm thủ tục dự thi và phổ biến quy chế thi. Ảnh: Giang Thanh
Các thí sinh đến điểm thi từ rất sớm để chờ giám thị đến làm thủ tục dự thi và phổ biến quy chế thi. Ảnh: Giang Thanh
TPO - Sáng 30/6, các thí sinh tham dự kì thi THPT Quốc gia tại Cụm thi 40 (Đà Nẵng) làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi THPT Quốc gia.

Năm nay, ĐH Đà Nẵng chủ trì cụm thi 40 với hơn 11.000 thí sinh đăng kí dự tuyển, trong đó có 1243 thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp, 1863 thí sinh dự thi để xét tuyển ĐH, CĐ và 7897 thí sinh dự thi vừa để xét tốt nghiệp, vừa để xét tuyển ĐH, CĐ.

Đà Nẵng: 11.000 thí sinh làm thủ tục cho kì thi THPT ảnh 1

Các tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi 2016 tận tình chỉ dẫn phòng thi cho các thí sinh. Có nhiều thí sinh nhầm lẫn điểm thi cũng được hỗ trợ để di chuyển qua điểm thi của mình. Ảnh: Giang Thanh

Cụm thi số 40 có 11 điểm thi ở các trường THPT Phan Chu Trinh, THPT Trần Phú, CĐ Phương Đông, THPT Thanh Khê, CĐ Lương thực Thực phẩm, ĐH Kinh tế, CĐ Công nghệ Thông tin, THPT Nguyễn Thượng Hiền, ĐH Sư phạm, ĐH Bách Khoa (2 điểm thi, tại khu F và khu H). Hơn 800 cán bộ, giáo viên, sinh viên được huy động cho công tác coi thi, chấm thi kì thi THPT Quốc gia tại Cụm thi 40.  

Đà Nẵng: 11.000 thí sinh làm thủ tục cho kì thi THPT ảnh 2

Giám thị phát thẻ dự thi cho các thí sinh. Ảnh: Giang Thanh

Theo ghi nhận tại điểm thi trường THPT Phan Chu Trinh, dù 8h mới bắt đầu làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế nhưng từ 6g30 rất đông phụ huynh và thí sinh đã có mặt tại điểm thi. 

Các tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi hướng dẫn phụ huynh và học sinh rất nhiệt tình, đồng thời hỗ trợ đảm bảo an toàn giao thông cho thí sinh trong quá trình di chuyển vào điểm thi. 

Các thí sinh nhầm lẫn giữa 2 điểm thi gần nhau là THPT Phan Chu Trinh và THPT Trần Phú cũng được các tình nguyện viên hướng dẫn nhiệt tình sang điểm thi mới.
Đà Nẵng: 11.000 thí sinh làm thủ tục cho kì thi THPT ảnh 3 Các thí sinh nghe phổ biến quy chế thi. Ảnh: Giang Thanh
Thầy Phan Văn Hòa, Trưởng điểm thi Trường THPT Phan Chu Trinh, cho biết: “Điểm thi trường THPT Phan Chu Trinh là một trong những điểm thi lớn nhất của cụm thi 41, với 34 phòng thi.
 Các công tác chuẩn bị cho kì thi tại điểm thi THPT Phan Chu Trinh đã được hoàn tất và sẵn sàng tạo mọi điều kiện tốt nhất để thí sinh bước vào kì thi THPT Quốc gia 2016”.

 Tại điểm thi THPT Phan Châu Trinh, khá nhiều trường hợp thí sinh đến làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế trễ. “Trong 4 ngày dự thi (1/7 – 4/7), thí sinh phải chú ý không nên đến trường thi quá muộn, nếu thí sinh nào trễ 15 phút so với giờ đóng điểm thi sẽ không được vào thi. Với môn thi tự luận, thí sinh bắt đầu làm bài từ 7h30 sáng. Môn thi trắc nghiệm, thí sinh làm bài từ 14h30”, thầy Hòa nhắc nhở thêm. 

Đà Nẵng: 11.000 thí sinh làm thủ tục cho kì thi THPT ảnh 4

Tại điểm thi Phan Chu Trinh, khá nhiều trường hợp thí sinh đến làm thủ tục dự thi trễ. Ảnh: Giang Thanh

Đà Nẵng: 11.000 thí sinh làm thủ tục cho kì thi THPT ảnh 5

Thí sinh ký tên và báo cáo lại các sai sót trên thẻ dự thi (nếu có) với giám thị. Ảnh: Giang Thanh

Đà Nẵng: 11.000 thí sinh làm thủ tục cho kì thi THPT ảnh 6

Nhiều phụ huynh tập trung trước điểm thi để đợi thí sinh ra về. Ảnh: Giang Thanh.

Đà Nẵng: 11.000 thí sinh làm thủ tục cho kì thi THPT ảnh 7

Khoảng 8g45, các thí sinh hoàn thành xong công tác làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế thi. Ảnh: Giang Thanh

Đà Nẵng: 11.000 thí sinh làm thủ tục cho kì thi THPT ảnh 8

Các tình nguyện viên làm thành hàng rào cho các thí sinh rời địa điểm thi. Năm nay, Thành đoàn Đà Nẵng huy động hơn 700 đoàn viên hỗ trợ thí sinh tham dự kì thi THPT Quốc gia. Ảnh: Giang Thanh


MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.