Đà Nẵng: Đưa 'Em yêu lịch sử' đến học sinh ngoại thành

Niềm vui khi biết đáp án chính xác. Ảnh: Tâm Lê
Niềm vui khi biết đáp án chính xác. Ảnh: Tâm Lê
TPO - Lần đầu tiên, Bảo tàng Đà Nẵng đưa chương trình "Em yêu lịch sử" đến với các em học sinh ở địa bàn xa trung tâm thành phố, ít có điều kiện đến tham quan Bảo tàng.

Chương trình “Em yêu lịch sử” với chủ đề “Di sản văn hóa Đà Nẵng - Dấu ấn thời gian” cho các em học sinh trường THCS Ông Ích Đường thuộc xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng do Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức sôi nổi diễn ra chiều 21/3.

Đà Nẵng: Đưa 'Em yêu lịch sử' đến học sinh ngoại thành ảnh 1

100 thí sinh nhí hòa hứng với lịch sử quê mình - ảnh Tâm Lê 

Chương trình dựa theo mô hình cuộc thi Rung chuông vàng của Đài truyền hình Việt Nam với sự góp mặt của 100 thí sinh. Các em cùng nhau thi tìm hiểu những nội dung có liên quan đến các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố quê hương mình.

Đà Nẵng: Đưa 'Em yêu lịch sử' đến học sinh ngoại thành ảnh 2

Cùng nhau giơ kết quả - ảnh Tâm Lê 

Đà Nẵng: Đưa 'Em yêu lịch sử' đến học sinh ngoại thành ảnh 3

 Ảnh Tâm Lê

Đà Nẵng: Đưa 'Em yêu lịch sử' đến học sinh ngoại thành ảnh 4

 Đáp án đúng rồi ! - ảnh Tâm Lê

Em Dương Mạc Cẩm Bình - học sinh lớp 9/2 là người duy nhất trả lời đúng đến câu hỏi thứ 13 của cuộc thi.

“Em rất vui và hào hứng với cuộc thi. Nó giúp em học được nhiều điều bổ ích, biết được nhiều di tích lịch sử mà trước nay em chưa biết đến. Sau những câu trả lời, em và các bạn còn được thầy cô, các anh chị trong chương trình cho biết thêm thông tin, giải thích nhiều hơn về những di tích lịch sử ấy”, Cẩm Bình chia sẻ.

MỚI - NÓNG