Đà Nẵng: Dừng xã hội hóa trường Mầm non Tiên Sa

Đà Nẵng: Dừng xã hội hóa trường Mầm non Tiên Sa
TP - Ngày 10/12, ông Lê Anh - Chủ tịch UBND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng), cho biết: Thành ủy vừa có ý kiến, chỉ đạo quận ủy, UBND quận ngưng chủ trương “xã hội hóa” trường Mầm non Tiên Sa; đồng thời yêu cầu UBND quận trước ngày 12/12 có báo cáo đầy đủ vụ việc, gửi thành phố xem xét, quyết định.

> Xã hội hóa chuyển cả trường công sang trường tư
> Nhiều trường tư thục ‘chết lâm sàng’

Theo lãnh đạo quận, việc xã hội hóa này nhằm mục đích nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho trường trong khi ngân sách nhà nước không đủ trang trải. Đồng thời, khi Trung tâm hành chính thành phố đi vào hoạt động, việc gửi trẻ của cán bộ công nhân viên chức “trái tuyến” tăng, có nhiều trường tư thục sẽ giải quyết nhu cầu này.

Báo Tiền Phong số ra ngày 9/12 phản ánh việc quận Hải Châu có chủ trương giao trường Mẫu giáo công lập Tiên Sa cho Cty CP Lương thực Đà Nẵng đầu tư, quản lý.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.