Đà Nẵng: Trường Lê Quý Đôn nhận Huân chương

Đà Nẵng: Trường Lê Quý Đôn nhận Huân chương
TP - Ngày 14/11, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường (1986-2006) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng.
Đà Nẵng: Trường Lê Quý Đôn nhận Huân chương ảnh 1
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh thừa ủy nhiệm Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho trường Lê Quý Đôn

Trường Lê Quý Đôn là “trường chất lượng cao” hoạt động bằng ngân sách địa phương. Thành phố Đà Nẵng chủ trương xây dựng trường này theo hướng trường học điện tử.

Đà Nẵng đã đầu tư hơn 100 tỷ đồng để xây dựng trường trên khuôn viên rộng 30.000m2, có đầy đủ công trình phục vụ giáo dục thể chất, giáo dục nghệ thuật.

Trong đó, riêng cho cơ sở hạ tầng CNTT - viễn thông là 15 tỷ đồng. Hiện nay, toàn bộ hoạt động quản lý, dạy và học của trường thực hiện qua máy tính, hệ thống máy chiếu projector monitor, máy tính xách tay; hệ thống truy cập internet không dây, thẻ từ, camera...

Kể từ khi áp dụng dạy-học bằng điện tử, chất lượng đào tạo của trường nâng lên rõ rệt. Học sinh trúng tuyển ĐH, CĐ hằng năm, đạt trung bình trên 94%.

HS của trường đã đạt 4 giải quốc tế, 413 giải quốc gia, 6012 giải cấp thành phố, 230 huy chương Hóa học Hoàng gia Úc, 366 huy chương Vàng trong các cuộc thi Olympic truyền thống và luôn xếp ở một trong ba vị trí đầu bảng cả nước. Nhiều HS của trường thành đạt, có HS đã được phong PGS ở tuổi 35...

Năm 2004, trường đã được nhận Huân chương Lao động hạng Ba. 

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.