Đặc cách đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS cho 2 trường hợp

Đặc cách đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS cho 2 trường hợp
TP - Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, đồng ý Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư đối với 2 trường hợp được đề nghị đặc cách.

> Chưa thu hút được trí thức ở nước ngoài
> Thanh tra Chính phủ tiếp nhận chứng cứ vụ gian lận hồ sơ giáo sư

Cụ thể, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư đối với Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Phùng Hồ Hải (sinh năm 1970, Phó Viện trưởng Viện Toán học, Viện Khoa học và công nghệ VN); công nhận chức danh phó giáo sư đối với Tiến sĩ Phạm Hữu Anh Ngọc, giảng viên Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM).

Trước đó, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã công bố danh sách công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2012. Theo đó, năm 2012 có 41 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và 1 ứng viên được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư đặc cách.

Về chức danh phó giáo sư, có 426 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư và 1 ứng viên được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư đặc cách.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG