Đại biểu Quốc hội góp ý cho ngành giáo dục

Đại biểu Quốc hội góp ý cho ngành giáo dục
TP - Tối qua (24/10), Bộ GD&ĐT đã tổ chức buổi gặp mặt giữa lãnh đạo Bộ với các đại biểu Quốc hội đang công tác trong ngành giáo dục kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XII.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi, cùng nhiều đại biểu Quốc hội tham dự.

Sau khi nghe Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bành Tiến Long thông báo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2006 - 2007 và các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2007 - 2008, các đại biểu Quốc hội đã nghe ông Nguyễn An Ninh - Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục (Bộ GD&ĐT) báo cáo về công tác thi năm học 2007 - 2008.

Báo cáo trình bày về chủ trương của Bộ GD&ĐT, giải pháp nâng cao chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT và lộ trình thi trắc nghiệm.

Tiếp đó, các đại biểu Quốc hội đã đóng góp những ý kiến cho ngành giáo dục.

Các ý kiến tập trung vào những vấn đề như thi trắc nghiệm, chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia tốt nghiệp THPT (dự kiến năm 2009), mức học phí, đề án đào tạo 20.000 tiến sĩ, giải pháp nâng cao giáo dục… 

MỚI - NÓNG