Đại học Cambridge xem xét phát hành trái phiếu

Đại học Cambridge xem xét phát hành trái phiếu
TPO - Lần đầu tiên trong lịch sử 800 năm tồn tại, trường Đại học Cambridge danh giá của nước Anh xem xét việc phát hành trái phiếu lên đến 300 nghìn bảng Anh.

Theo người phát ngôn của trường đại học nổi tiếng thế giới này, số tiền thu được sẽ đầu tư cho các dự án xây dựng, phát triển cơ sở vật chất cho giáo viên và sinh viên ở khu vực phía tây bắc của trường, cũng như tái phát triển hai khu vực trung tâm thành phố, New Museum và Old Press.

“Số tiền chúng tôi thu được hàng năm không đủ cho những khoản chi tiêu lớn như vậy, do đó cần vận động thêm nguồn tài chính từ bên ngoài. Trường đang xem xét gây quỹ qua hoạt động mua trái phiểu dài hạn (từ 30 đến 50 năm) thông qua thị trường lãi suất cố định” - Đại diện nhà trường cho biết.

Đây không phải lần đầu tiên một trường đại học ở Anh gây quỹ theo cách này. Trường Đại học Lancaster từng đưa ra đề án tương tự vào năm 1995 để hỗ trợ đầu tư xây dựng khuôn viên trường.

Lê Anh
Theo BBC

MỚI - NÓNG