Đại học Duy Tân mở cuộc thi sáng tác Thơ-Văn sinh viên

Đại học Duy Tân mở cuộc thi sáng tác Thơ-Văn sinh viên
Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) vừa mở cuộc thi sáng tác Thơ-Văn giành cho sinh viên với tổng giá trị giải thưởng gần 50 triệu đồng, trong đó Giải Nhất 15 triệu đồng. Thời hạn nhận bài thi đến hết 31/8/2014

Cuộc thi có chủ đề “Giấc mơ Duy Tân- Nâng tầm trí tuệ - Vươn tới tương lai”, phản ánh sinh hoạt và học tập trong cuộc sống HS-SV, những trạng thái tình cảm đa dạng của tuổi trẻ đối với quê hương - đất nước và sự nhận thức mới trong kỷ nguyên mới của nhân loại.

Đối tượng tham gia gồm học sinh trung học, sinh viên đang theo học tại các trường ĐH-CĐ tại miền Trung-Tây Nguyên, cựu sinh viên ĐH Duy Tân… Hội đồng giám khảo gồm các nhà thơ-nhà văn-nhà phê bình văn học có uy tín.

Cơ cấu giải thưởng gồm: Giải Nhất: 15 triệu đồng; Giải Nhì: 10 triệu đồng; Giải Ba: 7 triệu đồng và 5 giải khuyến khích, mỗi giải 3 triệu đồng/giải.

Thể lệ:

- Về Thơ, gửi tối đa 05 tác phẩm thơ, mỗi bài không quá 30 câu.

- Về Văn, tối đa 03 bài tản văn (hoặc tạp bút), mỗi bài không quá 1.200 từ (chưa công bố trên báo-chí hoặc trên các trang mạng).

Không chấp nhận bài dự thi có nội dung đi ngoài chủ đề cuộc thi.

Bài dự thi được đánh máy vi tính rõ ràng trên giấy A.4 (font chữ Times New Roman, size 14), ghi rõ tên họ, bút danh, địa chỉ nhà riêng, đơn vị trường đang theo học.

Ngoài bì thư ghi: Tham gia cuộc thi “Giấc mơ Duy Tân - Nâng tầm trí tuệ - Vươn tới tương lai”, gửi về Trường Đại học Duy Tân, địa chỉ: K.7/25- Quang Trung, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng và địa chỉ email: thithovanduytan2014@gmail.com

Thời gian nhận bài từ nay đến hết ngày 31/8/2014. Các tác phẩm đạt giải sẽ được trao tặng vào dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trường ĐH Duy Tân (11/11/2014).

Danh sách các tác giả tham gia cuộc thi sẽ được thông báo trên website http://www.dtu.vn và các trang mạng.

Các tác phẩm dự thi được xét chọn qua ba vòng. Kết thúc cuộc thi, những tác phẩm có chất lượng tốt sẽ đưa vào kế hoạch ấn loát của ĐH Duy Tân.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.