Đại học Hồng Đức được phép đào tạo trình độ tiến sĩ

Đại học Hồng Đức được phép đào tạo trình độ tiến sĩ
TP - Chiều 30/1, Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) tổ chức lễ công bố quyết định đào tạo trình độ tiến sỹ và công nhận học hàm phó giáo sư năm 2014.

Trường Đại học Hồng Đức có ba cơ sở, gồm 12 khoa, 14 phòng, ban, trung tâm, hơn 80% số giảng viên có trình độ thạc sỹ, 85 tiến sỹ với 13.500 sinh viên đến từ 46 tỉnh, thành phố đang theo học các chuyên ngành đào tạo. Tháng 9/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép nhà trường đào tạo trình độ tiến sỹ hai chuyên ngành: Văn học Việt Nam và Khoa học cây trồng. 

 

Nhân dịp này, Trường Đại học Hồng Đức công bố quyết định trao học hàm phó giáo sư cho 5 lãnh đạo, giảng viên, nâng tổng số nhà giáo được phong học hàm phó giáo sư lên 11 người.


MỚI - NÓNG