Đại học Huế có 17 cán bộ, giảng viên nhận danh hiệu NGND, NGƯT

Đại học Huế có 17 cán bộ, giảng viên nhận danh hiệu NGND, NGƯT
TP - Sáng 19-11, Đại học Huế tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và vinh danh 17 cán bộ, giảng viên vừa được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân (NGND), nhà giáo ưu tú (NGƯT).

> ĐH Quốc gia TPHCM thêm 17 giảng viên được phong tặng NGND, NGƯT
> Giáo dục là dịch vụ phải tính đủ giá

PGS.TS Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Đại học Huế, biểu dương và gửi lời chúc đến các thế hệ cán bộ, giảng viên, viên chức lao động toàn Đại học Huế; cũng như 17 cán bộ, giảng viên được vinh danh dịp này.

Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ nhà giáo Đại học Huế đã giáo dục, đào tạo nên hàng chục vạn trí thức có chất lượng cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Danh hiệu nhà giáo nhân dân duy nhất được trao đợt này tại Đại học Huế dành cho GS.TS Huỳnh Văn Minh (Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế).

16 danh hiệu nhà giáo ưu tú cũng phần lớn thuộc về các cán bộ, giảng viên, bác sĩ hiện công tác tại Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.