Đại học Melbourne: Gà vàng xứ Kangaroo

Đại học Melbourne: Gà vàng xứ Kangaroo
Đại học Melbourne là một trong 2 trường đại học nhận được sự đầu tư lớn nhất và trở thành mũi nhọn trong chiến lược thương mại hóa giáo dục của Úc. Đây là trường đại có hơn 150 tuổi, lâu đời nhất nước Úc.

Bắt đầu từ gần như không có gì vào những năm 80 thể kỷ trước, ngành công nghiệp xuất khẩu giáo dục Úc “bội thu” vào năm 2003 – 2004, khi học phí do các sinh viên nước ngoài nộp lên đến 5,6 tỷ USD, trở thành ngành xuất khẩu lớn thứ 9 ở Úc.

Chăm lo cho “con gà đẻ trứng vàng” này, năm ngoái, Chính phủ Úc đã đầu tư 7 tỷ đô la Úc vào việc phát triển sự nghiệp giáo dục, cũng như vào các chương trình nghiên cứu đại học. Mục đích nhằm đảm bảo chất lượng nghiên cứu và đào tạo của các trường đại học Úc luôn đạt tầm cỡ quốc tế.

Melbourne là một trong 2 trường đại học nhận được sự đầu tư lớn nhất và trở thành mũi nhọn trong chiến lược thương mại hóa giáo dục của Úc. Đây là trường đại học lâu đời nhất tại Úc, có hơn 150 tuổi.

Năm 2005, trường được xếp hạng thứ 19 trong hệ thống các trường cao học tốt nhất thế giới. Trường hiện có gần 40.000 sinh viên theo học với đội ngũ giảng dạy 6000 người và 4 giáo sư từng đoạt giải Nobel.

Úc là địa chỉ du học được ưa thích hàng thứ 3 trong cộng đồng các nước nói tiếng Anh, với fần 200.000 du học sinh quốc tế. Cùng với Đại học Sydney, Đại học Melbourne là địa chỉ thu hút nhiều sinh viên quốc tế nhất.

Các sinh viên quốc tế theo học tại 11 khoa như kiến trúc, nghệ thuật, kinh tế, thương mại, luật, nhạc, khoa học... Trong đó, nghệ thuật là khoa lớn nhất với 6.400 sinh viên. Tiếp đến là dược, y tế và kinh tế thương mại.

Đại học Melbourne mới đây chuyển đổi sang hệ thống giáo dục tương đương với hệ thống đại học Mỹ. Theo đó, sinh viên có thể nhận bằng thạc sĩ trong 3 năm, sau đó chuyên môn hóa bằng cách tham gia thi lấy bằng trong các lĩnh vực như luật hay dược.

Đại học Melbourne theo chủ trương thương mại hóa của chính phủ, đang cố gắng mở rộng đối tượng sinh viên quốc tế từ 2000 năm 1996 lên 8000 vào năm ngoái và thực hiện giáo dục từ xa.

Cạnh tranh với các trường đại học trong khu vực, Đại học Melbourne đang sử dụng chương trình nhập cư để thu hút sinh viên có đóng học phí từ các nước châu Á.

Sinh viên nước ngoài, chủ yếu đến từ các nước châu Á, chiếm đa số như Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật, hiện phải trả học phí trước, từ 9.200 đến 19.100 USD mỗi năm...

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.