Đại học Ngoại thương có gần 100 điểm 10

Đại học Ngoại thương có gần 100 điểm 10
TPO - Đại học (ĐH) Ngoại thương cho biết, năm nay, trường không có thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30. Trường có khoảng 100 bài thi đạt điểm 10, trong đó nhiều nhất ở khối D (90 điểm 10).

> 20 trường công bố điểm thi 

Thủ khoa khối A của trường năm nay đạt 29 điểm còn thủ khoa khối D 28 điểm.

Bà Lê Thị Thu Thủy - Trưởng phòng đào tạo trường ĐH Ngoại thương cho biết, thủ khoa khối A của trường là Nguyễn Ngọc Thiện, SBD 2361, đạt 29 điểm (9,5; 9,75; 9,75).

Hai thí sinh đỗ đầu khối D cùng đạt 28 điểm, là Đặng Quang Huy (SBD 9528 với điểm số 8,5; 10; 9,5) và Nguyễn Thảo Ngọc (SBD 7685 với điểm số lần lượt 9; 10; 9). Đây đều là những thí sinh dự thi ở cơ sở Hà Nội.

Theo bà Thủy, ở môn Toán, chỉ có ba điểm 10; môn Hóa có năm bài thi đạt 10 điểm. Môn Vật lý không có điểm 10, chỉ có hai thí sinh đạt 9,75 điểm.

Ở khối D, nhiều thí sinh đạt điểm 10 môn Toán (gần 90 em).

“Điểm chuẩn vào trường năm nay ít nhất bằng năm ngoái”- Bà Thủy cho hay.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.