Đại học Ngoại thương thúc đẩy mạng lưới kết nối hướng tới xây dựng hệ sinh thái chia sẻ

Lễ ra mắt chính thức của câu lạc bộ EMBA
Lễ ra mắt chính thức của câu lạc bộ EMBA
Cùng với định hướng chung về phát triển các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ, Trường Đại học Ngoại thương cũng thúc đẩy mạng lưới kết nối, hướng tới xây dựng hệ sinh thái chia sẻ dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh.

“Muốn đi xa hãy đi cùng nhau” - Kết nối giữa các học viên cao học và nghiên cứu sinh

Các học viên cao học và nghiên cứu sinh tham gia các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Trường Đại học Ngoại thương hiện là những người đang làm việc, và/hoặc thực hiện chức năng quản lý, lãnh đạo tại các cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức trong và ngoài nước. Bởi vậy, bên cạnh những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu được phát triển từ các chương trình, các học viên và nghiên cứu sinh luôn mong muốn được thúc đẩy các hoạt động kết nối, tương tác để hỗ trợ nhau trong học tập, công việc và nhiều hoạt động khác.

Trên cơ sở nguyện vọng đó, Nhà trường đã và đang tích cực hỗ trợ các học viên cao học và nghiên cứu sinh xây dựng môi trường kết nối trong học tập, nghiên cứu và các hoạt động chia sẻ khác. Điển hình là ngày 2/11/2019, được sự ủng hộ của Ban Giám hiệu, với sự hỗ trợ của Khoa Sau đại học và Khoa chuyên môn, các học viên cao học lớp thạc sĩ Điều hành cao cấp (EMBA) đã thành lập Câu lạc bộ EMBA. Sự kiện này một mặt thúc đẩy hoạt động kết nối giữa các học viên cao học và nghiên cứu sinh, mặt khác đẩy mạnh sự gắn kết giữa người học với Nhà trường, các cơ quan, tổ chức kinh tế trong thời gian sắp tới.

Kết nối giữa các học viên cao học và nghiên cứu sinh với các giảng viên và các chuyên gia trong và ngoài nước

Giảng viên và các chuyên gia tham gia đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ là những chuyên gia chuyên sâu trong lĩnh vực chuyên môn. Rất nhiều học viên cao học, nghiên cứu sinh trong quá trình học tập, nghiên cứu hay sau khi tốt nghiệp đã tham vấn các giảng viên và các chuyên gia các nội dung hoạt động thực tế của mình. Không chỉ thu nhận được các nội dung tư vấn hết sức hữu ích, các học viên và nghiên cứu sinh còn được tạo điều kiện kết nối với các chuyên gia trong nước và quốc tế khác.

Để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kết nối và tương tác giữa các học viên cao học, nghiên cứu sinh với các giảng viên và chuyên gia trong và ngoài nước, Nhà trường đã tổ chức nhiều tọa đàm, hội thảo trong nước và quốc tế với sự tham gia của nhiều chuyên gia nổi tiếng trên thế giới. Điều này đã góp phần không nhỏ trong việc tạo nên môi trường học tập, nghiên cứu và trao đổi mang tính quốc tế cao, đồng thời giúp gắn kết hoạt động đào tạo với nghiên cứu khoa học.

Đại học Ngoại thương thúc đẩy mạng lưới kết nối hướng tới xây dựng hệ sinh thái chia sẻ ảnh 1

Hội thảo khoa học “Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong đào tạo sau đại học của Trường Đại học Ngoại thương” với sự tham gia của GS, TS Nguyễn Văn Tuấn

Không chỉ chú trọng đẩy mạnh các kiến thức, thông tin cập nhật về các lĩnh vực ngành nghề, các buổi toạ đàm còn hướng đến việc xây dựng các kĩ năng mềm cho các học viên cao học và nghiên cứu sinh. Một số buổi toạ đàm về các chủ đề như “Liên kết kinh doanh trong bối cảnh hội nhập”, “Chia sẻ kết quả nghiên cứu về các vấn đề kinh tế và quản trị đương đại” … đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía các học viên. Trong bối cảnh đại dịch Covid gây ảnh hưởng rất lớn tới các hoạt động tập trung, Khoa Sau đại học đã tổ chức các buổi tọa đàm và trao đổi trực tuyến như “Làm thế nào để viết một luận văn khoa học tốt” ... góp phần duy trì và đẩy mạnh sự tương tác, kết nối của học viên cao học và nghiên cứu sinh với các giảng viên, các nhà khoa học và chuyên gia.

Đại học Ngoại thương thúc đẩy mạng lưới kết nối hướng tới xây dựng hệ sinh thái chia sẻ ảnh 2

Toạ đàm “Làm thế nào để viết một luận văn khoa học tốt”

Cùng với quá trình mở rộng mạng lưới kết nối, hướng tới xây dựng hệ sinh thái chia sẻ dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh, Nhà trường tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm học 2020 - 2021. Đây là cơ hội để những người quan tâm tới các chương trình đào tạo của Nhà trường tham gia mạng lưới chia sẻ rộng rãi với những học viên cao học và nghiên cứu sinh các khóa trước đây.

Thông tin tuyển sinh các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2020 của Trường Đại học Ngoại thương được cập nhật trên website: http://sdh.ftu.edu.vn/

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.