Đại học Ngoại thương tuyển 300 chỉ tiêu hệ cao đẳng

Đại học Ngoại thương tuyển 300 chỉ tiêu hệ cao đẳng
TPO - Đại học Ngoại thương thông báo tuyển 300 chỉ tiêu hệ cao đẳng, ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Kinh doanh quốc tế (khóa 3) tại cơ sở 1 Hà Nội.

Theo thông báo của trường, đối tượng xét tuyển là những thí sinh đã dự thi vào trường Đại học Ngoại thương và các Trường Đại học khác theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT, có tổng điểm 3 môn thi cao hơn hoặc bằng điểm xét tuyển theo từng khối thi của Trường Đại học Ngoại thương.

Mức điểm sàn xét tuyển cao đẳng đối với Học sinh phổ thông: Khối A: 18,0 điểm; Khối D1,2,3,4: 17,0 điểm. Các khu vực kế tiếp chênh nhau 0,5 điểm. Đối tượng ưu tiên 1 và ưu tiên 2 chênh nhau 1 điểm.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm: 1 Giấy chứng nhận kết quả thi đại học năm 2007 (Phiếu số 1 - bản chính) và 1 phong bì đã dán tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh. Hồ sơ gửi về trường theo đường bưu điện chuyển phát nhanh.

Địa điểm nhận đơn: Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương. Địa chỉ: Số 91, Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Nguyên tắc xét tuyển: Trên cơ sở nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh, Hội đồng tuyển sinh Nhà trường sẽ xếp thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu.

Thời gian nộp hồ sơ: Từ 8 giờ - 17 giờ, ngày 25/8 đến 10/9/2007 (trừ Thứ Bảy và Chủ Nhật).

Sinh viên học cao đẳng, sau khi tốt nghiệp, có thể học liên thông lấy bằng đại học. Thời gian học liên thông là 1,5 năm.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.