Đại học Nha Trang đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Đại học Nha Trang đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động
TP - Tiền thân là Khoa Thủy sản thuộc Học viện Nông lâm Hà Nội được thành lập năm 1959, trong những năm gần đây trường Đại học Thủy sản là một trung tâm đào tạo lớn của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Ngày 25/7/2006, Chính phủ đã quyết định đổi tên trường ĐH Thủy sản thành trường ĐH Nha Trang. Đồng thời, Chủ tịch nước cũng tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho ĐH Nha Trang và PGS.TS - Nhà giáo ưu tú Trần Thị Luyến, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động và quyết định đổi tên đã được trường ĐH Nha Trang tổ chức trọng thể sáng 2/10.  

Trường ĐH Nha Trang đang đào tạo 4 cấp học (trung cấp, CĐ, ĐH, sau ĐH) với 25 chuyên ngành thuộc các lĩnh vực thủy sản, kỹ thuật, công nghệ, kinh tế và xã hội nhân văn, có hơn 15.000 sinh viên, trên 400 học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Từ nay đến năm 2020, trường sẽ hoàn chỉnh hệ thống chương trình đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực với 40 - 45 mã ngành đào tạo, tăng quy mô tuyển sinh hàng năm lên 9.000 sinh viên. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.