Đại học: Những ngành “hot” năm 2007

Đại học: Những ngành “hot” năm 2007
TP - Mùa tuyển sinh trước (2007), Đại học Bách khoa TPHCM (Đại học Quốc gia TPHCM) có 11.013 thí sinh đăng ký,  8.163 thí sinh có mặt dự thi. Ngành có thí sinh dự thi đông nhất là ngành Điện- Điện tử với gần 2.000 thí sinh.
Đại học: Những ngành “hot” năm 2007 ảnh 1
Trong phòng thi Hội đồng thi ĐHKHTN, ĐHQG TPHCM năm 2007. Ảnh: L.T.Tâm

Những ngành khác có đông thí sinh dự thi là: Công nghệ thông tin, Công nghệ hóa thực phẩm, Xây dựng với gần 1.000 thí sinh.

Hai ngành có điểm chuẩn cao nhất ở  Đại học Bách khoa năm trước chính là ngành Công nghệ thông tin và Cơ điện tử: 23,5 điểm. Trong khi đó, ngành Điện - Điện tử có thí sinh dự thi đông nhất nhưng điểm chuẩn chỉ cao thứ nhì, 23 điểm.

Ngành Công nghệ hóa -Thực phẩm cũng có điểm chuẩn 23. Những ngành có điểm chuẩn khá cao là Xây dựng (21), Kỹ thuật và quản lý môi trường, Cơ khí, Quản lý công nghiệp (20)…

Một số ngành ở Đại học Bách khoa có số thí sinh đăng ký dự thi xấp xỉ, thậm chí thấp hơn chỉ tiêu như ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp có 80 chỉ tiêu nhưng chỉ có 81 thí sinh dự thi; ngành Vật lý kỹ thuật có 87 thí sinh dự thi mà chỉ tiêu là 60; ngành Công nghệ vật liệu có 189 thí sinh dự thi nhưng chỉ tiêu là 200…

Điểm chuẩn những ngành này cũng khá thấp và nhà trường phải lấy thêm chỉ tiêu từ nguyện vọng 2. Cụ thể: Ngành Kỹ thuật hệ  thống công nghiệp, Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Kỹ thuật nhiệt, Công nghệ dệt may, Kỹ thuật địa chất, Thủy lợi, Vật lý kỹ thuật (18 điểm).

Một số ngành khác cũng có điểm chuẩn khá thấp như: Cơ kỹ thuật (18,5); Công nghệ vật liệu, Kỹ thuật giao thông: 19…

Ở Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM), cùng một ngành học nhưng điểm chuẩn giữa 2 khối A và B lệch nhau khá xa theo hướng khối A thấp hơn khối B.

Ngành có điểm chuẩn cao nhất trong năm 2007 chính là ngành Công nghệ sinh học với 24 điểm (khối B). Ngành này năm 2006 cũng có điểm chuẩn cao nhất  Đại học Khoa học Tự nhiên với  22,5 điểm (khối B).

Khối A của ngành này thấp hơn  khá nhiều so với khối B, chỉ 22 điểm năm 2006 và 18 điểm năm 2007. Ngành có điểm chuẩn cao thứ nhì ở Đại  Khoa học Tự nhiên năm 2007 chính là ngành Công nghệ môi trường khối B với 20,5 điểm trong khi cùng ngành này khối A chỉ là 16,5 điểm.

Ngành Khoa học môi trường khối B là 19 điểm nhưng khối  A chỉ 16,5 điểm. Địa chất khối B 19 điểm nhưng khối A chỉ 15 điểm. Một số ngành khác có điểm chuẩn khá cao như: Khoa học máy tính: 20 điểm; Điện tử viễn thông: 18; Hóa học: 17…

Có khá nhiều  ngành có điểm chuẩn ngang hoặc cao hơn điểm sàn một ít như: Vật lý, Hải dương, Khoa học vật liệu; Toán, Sinh học: 16… Những ngành học này đều xét tuyển nguyện vọng 2.

Ở Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM (Đại học Quốc gia TPHCM), ngành có điểm chuẩn cao nhất năm 2007 và cũng là ngành liên tục có điểm chuẩn đứng đầu trong suốt nhiều năm qua chính là ngành Báo chí với 18 điểm khối D và 17,5 khối C.

Những ngành khác có điểm chuẩn khá cao như: Đông phương học: 17; Song ngữ Nga- Anh: 17,5;  Ngữ văn Anh: 16,5; Quan hệ quốc tế: 17.

Những ngành học có điểm chuẩn chỉ bằng điểm sàn hoặc cao hơn một ít như: Ngữ văn: 14,5; Lịch sử: 14 (C) và 14,5 (D); Nhân học, Triết học, Địa lý, Xã hội học, Giáo dục học, Lưu trữ học, Văn hóa học, Công tác xã hội, Ngữ văn Pháp, Ngữ  văn Trung, Ngữ văn Đức: 14. Tất cả những ngành học này đều xét tuyển nguyện vọng 2.

Ở Đại học Quốc tế TPHCM (Đại học Quốc gia TPHCM), ngành Quản trị kinh doanh có điểm chuẩn cao nhất với 18 điểm. Ngành kế tiếp là Công nghệ sinh học: 17.

Những ngành còn lại như Khoa học máy tính, Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin có điểm chuẩn 16. Tất cả các ngành thuộc trường này  đều xét tuyển nguyện vọng 2.

Đại học Công nghệ thông tin thuộc trường Đại học Quốc gia TPHCM trong mùa tuyển sinh 2007 đều lấy điểm chuẩn cho tất cả các ngành là 20 và tất cả các ngành này đều  xét tuyển nguyện vọng 2.

Trong khi đó, ở Khoa Kinh tế thuộc trường Đại học Quốc gia TPHCM, ngành có điểm chuẩn cao nhất năm 2007 là Kinh tế đối ngoại với 20,5 điểm. Những ngành khác có điểm chuẩn khá cao như: Tài chính- ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán, Quản trị kinh doanh: 19.

Những ngành có điểm chuẩn thấp, 16 điểm gồm: Kinh tế học, Kinh tế và quản lý công, Hệ thống thông tin quản lý, Luật Kinh doanh, Luật Dân sự. Những ngành học có điểm chuẩn thấp đều xét tuyển nguyện vọng 2.

Thụy An Tổng hợp

MỚI - NÓNG
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
TPO - “Con đường văn sĩ” chuyển tải hàng trăm trang nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng trong giai đoạn 1938 đến 1945. Mộng văn chương, quá trình thai nghén tác phẩm và thêm cả những chuyện đời thường cũng được Nguyễn Huy Tưởng nêu trong nhật ký. Nhà nghiên cứu Nguyễn Huy Thắng - con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng - tiết lộ từ bé đã đọc nhật ký của cha, trong đó có cả những chuyện riêng tư của cha mẹ.
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.