Đại học Nông Lâm Huế nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần hai) cho tập thể Đại học Nông lâm Huế.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần hai) cho tập thể Đại học Nông lâm Huế.
TPO - Đây là lần thứ hai, Đại học Nông lâm Huế vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập. Cũng dịp này, nhà trường tổ chức công bố quyết định đơn vị đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp quốc gia.

Ngày 31/3, Trường Đại học Nông lâm Đại học Huế tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập và vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần hai) do Đảng và Nhà nước trao tặng.

Đại học Nông Lâm Huế tiền thân là Trường Đại học Nông nghiệp 2, thành lập ngày 14/8/1967, đóng tại xã Bích Sơn (huyện Việt Yên, tỉnh Hà Bắc, nay là tỉnh Bắc Giang, trực thuộc Bộ Nông nghiệp). Ngày 5/8/1983, trường chuyển vào thành phố Huế (thuộc tỉnh Bình Trị Thiên, nay là TT-Huế), sáp nhập với Cao đẳng Nông Lâm nghiệp Huế, trở thành Trường Đại học Nông nghiệp 2 Huế. Ngày 4/4/1994, trường đổi tên thành Đại học Nông lâm Huế trực thuộc Đại học Huế.

Qua 50 năm xây dựng và phát triển, trường đào tạo gần 30.000 kỹ sư, 1.500 thạc sĩ và hàng chục tiến sĩ; cùng với đó là nhiều công trình nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, phát triển nông thôn, quản lý đất đai và môi trường, cơ khí, chế biến thực phẩm mang tính ứng dụng cao, được chuyển giao cho các công ty, doanh nghiệp, các địa phương khắp cả nước. Nhiều cựu sinh viên hiện trở thành các nhà khoa học, nhà quản lý, chủ các doanh nghiệp. Từ chỗ chỉ có 2 ngành đào tạo ban đầu, đến nay, trường có 23 ngành đào tạo bậc đại học, 10 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và 5 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ.

Về dự lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao những nỗ lực mà thầy, trò nhà trường đạt được; đồng thời, yêu cầu Đại học Nông lâm Huế cần tăng cường kỷ cương, đổi mới quản trị đại học theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế; rà soát, quy hoạch lại các ngành và chuyên ngành đào tạo phù hợp; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học; tiếp tục quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học trình độ cao, có chính sách thu hút các nhà khoa học có uy tín, các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong và ngoài nước tham gia vào quá trình đào tạo và nghiên cứu khoa học…

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần hai) cho tập thể Trường Đại học Nông lâm Huế. Nhà trường cũng tổ chức công bố quyết định đơn vị đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp quốc gia.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.