Đại học quốc gia Singapore xây nhà mới

Đại học quốc gia Singapore xây nhà mới
TPO - Đại học quốc gia Singapore (NUS) vừa triển khai xây dựng tòa nhà mới với diện tích 16.500 mét vuông, có thể phục vụ khoảng 2.500 sinh viên
Đại học quốc gia Singapore xây nhà mới ảnh 1
Đại học Quốc gia Singapore.

Tòa nhà chính của NUS dự kiến có tên Mochtar Riady (tên của người sáng lập tập đoàn Lippo, đóng góp 21 triệu USD xây nhà).

Theo tính toán, chi phí xây dựng nhà mới khoảng 65 triệu USD, kiến trúc cực kì độc đáo, đẹp, hiện đại, với rất nhiều phòng học, thực hành và các phòng nghiên cứu chất lượng dành cho giảng viên, sinh viên của trường.

Tòa nhà trên sẽ đáp ứng khoảng 70 - 80% nhu cầu đào tạo của NUS với khả năng phục vụ khoảng 2.500 sinh viên.

Bản thiết kế tòa nhà này cũng được trao BAC - giải thưởng hàng đầu về thiết kế tại Singapore.

Hiệu trường Đại học Quốc gia Singapore cho biết: “Xây dựng tòa nhà Mochtar Riady với đầy đủ trang thiết bị hiện hiện đại bậc nhất thế giới, Đại học Quốc gia Singapore mong muốn sẽ trở thành một trong những trường kinh tế trong khu vực châu Á có thể sánh ngang tầm những đại học hàng đầu thế giới”.

Trường Sinh
Theo Asiaone

MỚI - NÓNG