Đại học Quốc gia TP. HCM: 100% sinh viên không đủ năng lực đọc hiểu tiếng Anh sơ cấp

Đại học Quốc gia TP. HCM: 100% sinh viên không đủ năng lực đọc hiểu tiếng Anh sơ cấp
Đó là kết quả khảo sát tiếng Anh trong sinh viên ĐH Quốc gia TPHCM do Hội đồng Anh, ĐH Cambridge và Trung tâm Khảo thí – Đánh giá chất lượng ĐH Quốc gia TPHCM thực hiện.

Theo khảo sát này, 100% sinh viên không đủ năng lực đọc, hiểu tiếng Anh ở trình độ sơ cấp A2 theo tiêu chuẩn chung châu Âu (CEF). Đối với kỹ năng viết, có 22% sinh viên đạt trình độ sơ cấp. Riêng kỹ năng nghe thì  kết quả khá hơn, có 60% sinh viên đạt trình độ sơ cấp.

Theo nhận xét của Hội đồng khảo sát thì: Sinh viên chưa quen với việc nghe những mẫu thoại dài mô tả tình huống thực trong đời sống và họ cũng chưa có thói quen trả lời các câu hỏi liên quan đến cá nhân, yêu cầu tính sáng tạo từ những hoạt động thực tế của đời sống hàng ngày. Ngược lại, họ rất thông thạo khi trả lời những câu hỏi chuẩn đã được học thuộc lòng từ trước. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.