Đại học sư phạm TPHCM nhận sai sót khi công bố điểm xét tuyển

Đại học sư phạm TPHCM nhận sai sót khi công bố điểm xét tuyển
TPO - Nhiều thí sinh tỏ ra hoang mang khi trường Đại học Sư phạm TPHCM 1 lúc công bố 2 cách tính điểm chuẩn trúng tuyển vào trường trong đợt xét tuyển đại học, cao đẳng năm nay.

Cụ thể, chiều 30/7, trường Đại học Sư phạm TPHCM đã công bố điểm chuẩn năm 2017. Theo đó, cách tính điểm chuẩn những ngành có môn chính là: Điểm xét tuyển = (điểm môn chính * 2 + điểm 2 môn còn lại) * 3 / 4 (+ điểm ưu tiên nếu có * 3 / 4). Với bảng điểm này, nhiều thí sinh và phụ huynh đều nhầm tưởng điểm chuẩn là điểm môn chính nhân 2.

Tuy nhiên, ngày hôm sau (31/7), trên website của trường lại đăng tải cách tính điểm trúng tuyển mới và môn chính không nhân 2 với cách tính điểm như sau: Cách tính điểm trúng tuyển đối với tất cả các tổ hợp, điểm trúng tuyển sẽ bằng điểm Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 (+điểm ưu tiên nếu có).

Với 2 cách tính điểm khác nhau khiến nhiều sinh viên đăng ký nguyện vọng vào trường hoang mang vì mỗi cách tính điểm số của thí sinh khác nhau, dẫn đến việc đậu rớt cũng khác nhau.

Trước vấn đề này, trao đổi với PV, Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Trung, Trưởng phòng Tổ chức hành chính, trường Đại học Sư phạm TPHCM khẳng định với phóng viên: “Nhà trường không có sự thay đổi nào trong phương thức xét tuyển, hoàn toàn không có việc nhà trường có 2 danh sách trúng tuyển, 2 bảng điểm chuẩn, mà tất cả chỉ có 1 duy nhất”.

Theo ông Trung, mọi năm, nhà trường vẫn thực hiện việc nhân hệ số 2 môn học chính, năm ngoái cũng vậy. Tuy nhiên, mùa tuyển sinh năm nay, sau khi phân tích, đánh giá chất lượng đầu vào, trường quyết định không còn việc nhân hệ số 2 này nữa.

“Thế nhưng, trong quá trình công bố thông tin lại mắc lỗi kỹ thuật. Trường vẫn để cách tính điểm của năm ngoái lên website, một số ngành nhân hệ số môn chính, một số ngành không có nhân, làm phụ huynh hiểu lầm. Sau khi phát hiện, trường đã tiến hành điều chỉnh lại ngay lập tức” ông Trung nói.

Ông Trung cho rằng, đây là một sai sót đáng tiếc, tuy nhiên khi công bố thông tin này ra ngoài (chiều 30/7) chưa phải là thời điểm chốt điểm chuẩn nên việc xét tuyển không bị ảnh hưởng, do đó, nhà trường cũng chỉ có duy nhất 1 danh sách trúng tuyển, 1 bảng điểm chuẩn.

Ông Trung cũng thay mặt cho lãnh đạo trường Đại học Sư phạm TPHCM nhận lỗi do quá trình công bố thông tin khiến phụ huynh, thí sinh hiểu lầm, hoang mang đồng thời cho biết sẽ tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan đến việc này.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.