Đắk Lắk: 299 thí sinh vắng mặt buổi thi đầu tiên

Thi môn đầu tiên an toàn, nghiêm túc.
Thi môn đầu tiên an toàn, nghiêm túc.
TPO - Sáng 1/7/2016, tại điểm thi trường Đại học Tây Nguyên, trước giờ thi nhiều thí sinh đi trễ, quên mang theo giấy báo dự thi và giấy tờ tùy thân.

Ông Phạm Ngọc Quang ở huyện Buôn Đôn chạy về nhà cách điểm thi 25 cây số để lấy giấy báo dự thi, kể : “Con tôi đang vào phòng thi thì điện thoại ra bảo quên giấy báo dự thi, tôi phải cấp tốc chạy về nhà lấy”. Buổi thi đầu tiên, toàn tỉnh Đắk Lắk có 23.382 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 299 thí sinh. Tại cụm thi Sở GD&ĐT vắng 148 thí sinh, trong đó 1 thí sinh ở huyện M’Đrắk có đơn xin vắng vì bị ốm phải nhập viện, còn cụm thi trường Đại học Tây Nguyên vắng 151 thí sinh đều không có lý do.

Đắk Lắk: 299 thí sinh vắng mặt buổi thi đầu tiên ảnh 1

Thí sinh ra về sau môn thi đầu tiên.

Kết thúc buổi thi đầu tiên, tại cả hai cụm thi chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy chế thi.   

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.