Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam:

Đảm bảo kỳ thi nghiêm túc, không gây căng thẳng, phiền hà

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trò chuyện với người nhà thí sinh tại cụm thi ở Hà Nội. Ảnh: Hồng Vĩnh.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trò chuyện với người nhà thí sinh tại cụm thi ở Hà Nội. Ảnh: Hồng Vĩnh.
TP - Ngoài đảm bảo nghiêm túc trong thi cử, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cũng yêu cầu phải tạo điều kiện tối đa cho thí sinh dự thi, không gây phiền hà, không gây tâm trạng quá căng thẳng trên mức cần thiết cho thí sinh.

Làm việc với Ban chỉ đạo thi thành phố Hà Nội trong ngày thi đầu tiên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, điều xã hội quan tâm nhất là làm sao việc trông thi phải rất nghiêm túc giữa hai loại cụm thi, nhưng không để tạo ra những cú sốc cho phụ huynh, học sinh trong năm đầu tiên thực hiện đổi mới.

“Vào những ngày này mọi năm, Hà Nội, TPHCM và toàn xã hội rất căng thẳng chuyện thi cử. Nhưng bây giờ đổi mới, mọi năm tổ chức 4 kỳ thi, giờ chỉ tập trung lại còn 1 kỳ, song việc đổi mới phải làm từng bước và sẽ còn tiếp tục đổi mới theo hướng nghiêm túc, trung thực, không gây phiền hà, không gây tâm trạng quá căng thẳng trên mức cần thiết cho các cháu”, ông Đam nói.

Phó Thủ tướng cũng cho biết, theo báo cáo sơ bộ, trong buổi thi đầu tiên, tình hình diễn ra rất tốt, số thí sinh ảo rất ít, chủ yếu rơi vào thí sinh tự do, đã tốt nghiệp rồi, giờ thi chỉ để xét đại học. “Hôm qua tôi nhận được tin của một đồng chí ở một trường gọi điện hỏi: Có cháu hỏi năm ngoái đã đỗ tốt nghiệp rồi, năm nay vào thi nhưng người nhà lại bảo phải cân nhắc, vì thi nhỡ năm nay không đỗ tốt nghiệp thì sao? Tôi bảo trời ơi, các đồng chí ở cụm mà lại không biết giải thích cho cháu. Các cháu đã có bằng tốt nghiệp rồi, năm nay thi chỉ xét đại học thôi, không ảnh hưởng gì đến bằng tốt nghiệp cả”, Phó Thủ tướng lưu ý.

“Mọi năm tổ chức 4 kỳ thi, giờ chỉ tập trung lại còn 1 kỳ, song việc đổi mới phải làm từng bước và sẽ còn tiếp tục đổi mới theo hướng nghiêm túc, trung thực, không gây phiền hà, không gây tâm trạng quá căng thẳng trên mức cần thiết cho các cháu”.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 

Do kỳ thi diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Hà Nội phải theo sát các cụm thi, nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra với thí sinh phải tháo gỡ kịp thời.  “Cuộc đời học sinh, chúng ta nhớ lại ngày 17, 18 tuổi đi thi mà không may bị làm sao thì ảnh hưởng không chỉ mất một năm đâu mà có khi còn ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Phải theo sát các cụm thi, có bất kỳ vấn đề gì xảy ra với các cháu, chúng ta đều phải tháo gỡ, tinh thần là cố gắng tối đa để cho các cháu làm bài”, Phó Thủ tướng nói. 

Sáng 1/7, sau khi làm việc với Ban chỉ đạo Thi THPT quốc gia cụm thi Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã  trực tiếp đi kiểm tra một số cụm thi trên địa bàn Hà Nội, ân cần thăm hỏi các phụ huynh, lực lượng công an và thanh niên tình nguyện làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho kỳ thi.

Về kỳ thi quốc gia, Phó Thủ tướng cho rằng: Điều quan trọng mà xã hội quan tâm là làm sao phải đảm bảo việc coi thi  giữa hai cụm thi địa phương và đại học phải nghiêm túc như nhau. Phó Thủ tướng lưu ý: Nếu không làm nghiêm túc thì số thí sinh ở cụm thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT sẽ có điểm cao hơn thí sinh xét tuyển vào các trường ĐH. Phó Thủ tướng nói: Khâu chấm thi có dư luận băn khoăn rằng các cụm thi do trường ĐH chủ trì chấm chặt hơn các cụm thi khác, bản thân các  cụm thi giữa các tỉnh, các trường cũng lỏng chặt khác nhau… Về điểm này, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Bộ GD&ĐT đã quán triệt chấm chính xác theo barem để không lo chấm chặt, chấm lỏng khác nhau.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận: Dứt khoát phải tổ chức kỳ thi trung thực

Ngày 1/7, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phạm Vũ Luận cùng đoàn công tác của Bộ đã đi kiểm tra công tác tổ chức thi THPT quốc gia năm 2015 tại  điểm thi Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên, điểm thi THPT Võ Nhai  (Thái Nguyên) và điểm thi Trường THPT Yên Thế (Bắc Giang).

Tại điểm thi trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên có 3.069 thí sinh đăng ký thi, tỷ lệ dự thi đạt 99,64%,  buổi thi đầu tiên không xảy ra sự cố nào. Điểm thi trường THPT Võ Nhai ngày đầu cũng không để xảy ra sự cố, điểm thi này có 346 thí sinh đăng ký, tỷ lệ dự thi đạt 99,8%. Riêng điểm thi trường THPT Yên Thế (Bắc Giang), nơi có 567 thí sinh dự thi xảy ra một sự cố nhỏ, một đề thi có hai trang trùng nhau. Điểm thi sau đó đã bóc túi đựng đề thi dự phòng (vẫn là đề chính thức) để xử lý. Đây là lỗi do in ấn. Điểm thi thuộc huyện khó khăn này cũng gây chú ý khi 100% thí sinh dự thi môn ngoại ngữ, được Bộ trưởng đánh giá cao.

Qua kiểm tra các điểm thi nói trên, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đánh giá, các điểm thi đã thực hiện nghiêm túc quy chế thi, đáp ứng yêu cầu kỳ thi; nhiều điểm thi miễn phí nơi ở, nước uống cho thí sinh. Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho biết kỳ thi này là hoạt động giáo dục quan trọng, dứt khoát phải tổ chức kỳ thi trung thực “Trung thực không chỉ để ở kết quả cuộc thi được tin cậy mà là để củng cố cái chúng ta đã dạy học sinh, phải trung thực, cố gắng”. Việc tổ chức kỳ thi nói trên không chỉ để xem học sinh vượt qua hay không vượt qua mà còn là cơ hội để các em trải nghiệm, cảm nhận được sự quan tâm của gia đình, xã hội, của Đảng và của hệ thống chính trị. Những hình ảnh thường thấy như sinh viên tình nguyện, người hướng dẫn phụ huynh, thí sinh đi lạc có người đưa đến trường thi… cũng chính là hoạt động giáo dục vô cùng quan trọng.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đề nghị các cụm thi, điểm cần quan tâm vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, có phương án đề phòng, hỗ trợ thí sinh khi cần thiết, bảo đảm điện, nước và thuốc dự phòng cho thí sinh và cán bộ coi thi...

MỚI - NÓNG