Đang làm bài, thí sinh bị đau đường ruột phải cấp cứu

Thí sinh Đà Nẵng trao đổi bài sau môn thi cuối cùng. Ảnh: Nguyễn Huy
Thí sinh Đà Nẵng trao đổi bài sau môn thi cuối cùng. Ảnh: Nguyễn Huy
TPO - Trường hợp hi hữu của thí sinh Nguyễn Xuân Dương tại phòng thi 291 (Hội đồng thi THPT Ngô Quyền, Đà Nẵng). Sau khi được cấp cứu tại bệnh viện, thí sinh này trở về lại điểm thi vừa đúng lúc thu bài.

Làm bài thi môn Hóa được khoảng 1 tiếng đồng hồ, Dương bất ngờ bị những cơn đau bụng khan hành hạ. Bộ phận y tế điểm thi kịp thời hỗ trợ, cho uống thuốc. Tuy nhiên, những cơn đau không dứt, Dương được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ chẩn đoán Dương bị viêm đường ruột và nỗ lực điều trị nhanh nhất, giảm cơn đau. Sau khi được cấp cứu tại bệnh viện, thí sinh này trở về lại điểm thi vừa đúng lúc thu bài.

Đang làm bài, thí sinh bị đau đường ruột phải cấp cứu ảnh 1

Thời tiết thất thường gây bất lợi cho thí sinh đợt 2. Ảnh: Nguyễn Huy

Trước đó, trong buổi thi đầu tiên, nhiều hội đồng thi ĐH Đà Nẵng có các thí sinh bị ngất xỉu, đau bụng do thời tiết thất thường, cộng thêm tâm lý căng thẳng.

Tại điểm thi trường THPT Hermann có 2 thí sinh bị ngất xỉu đó là thí sinh Nguyễn Thị Tú (phòng 404, SBD DDSC.33014) và Nguyễn Thị Ni Thoa, DDSC.32659 phòng 392 được đưa về phòng hội đồng chăm sóc y tế chăm sóc và trở lại phòng tiếp tục thi

Đến môn thi cuối, ĐH Đà Nẵng có thêm 2 thí sinh bị đình chỉ vì lỗi mang điện thoại vào phòng thi. Trong đó, khu H điểm thi ĐH Bách khoa Đà Nẵng, giám thị phát hiện thí sinh Ngô Thị Thùy Nhung (phòng thi 92) mang điện thoại vào phòng thi.

Tương tự, tại điểm thi ĐH Kinh tế Đà Nẵng, giám thị phát hiện thí sinh Trần Xuân Hoàng Sơn vi phạm quy chế mang điện thoại vào phòng thi. Thống kê, đợt 2, ĐH Đà Nẵng có bốn thí sinh vi phạm lỗi mang điện thoại này.

Đang làm bài, thí sinh bị đau đường ruột phải cấp cứu ảnh 2 Thí sinh Đà Nẵng tự tin sau khi kết thúc kỳ thi đợt 2. Ảnh: Nguyễn Huy
Báo cáo nhanh của Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng, môn thi cuối cùng, tại các hội đồng thi trên địa bàn có hơn 84% trong tổng số 17.328 thí sinh đăng ký, dự thi. Công tác an ninh, trật tự kỳ thi đảm bảo. Không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế.


Ngoài gần 1.300 cán bộ, giáo viên, sinh viên huy động làm công tác coi thi, Đà Nẵng có 450 sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi, bố trí 500 chỗ ở miễn phí, 6.000 chỗ ở giá rẻ (10-15.000 đồng/người/ngày) hỗ trợ sĩ tử.

MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.