Theo bà Lan, hiện nay chương trình vẫn chưa thu hút được nhiều học viên trẻ, giỏi; số lượng học viên các ngành khoa học công nghệ còn thấp, đặc biệt các ngành khoa học công nghệ mũi nhọn như công nghệ sinh học, vật liệu mới, cơ khí chế tạo máy… chưa đáp ứng yêu cầu.
Sau 5 năm hoạt động với 12 đợt xét tuyển, chương trình đã tuyển chọn đào tạo được tất cả 256 ứng viên, đạt 85% chỉ tiêu đề ra. Trong số này có 208 học viên được đào tạo trình độ thạc sĩ, còn lại được đào tạo tiến sĩ.
Chương trình đã tuyển chọn đào tạo được 38,13% ở nhóm ngành kinh tế, 22,18% nhóm ngành quản lý nhà nước, 22,18% nhóm ngành khoa học công nghệ, 14,01% nhóm ngành quản lý đô thị, 3,11% nhóm ngành văn hóa - xã hội và 0,39% nhóm ngành luật.
Trong đó, đào tạo tại nước ngoài có 198 học viên, còn lại là đào tạo nửa thời gian trong nước, nửa thời gian nước ngoài và đào tạo trong nước kết hợp thực tập nước ngoài. Tất cả các học viên được đưa đi đào tạo tại 74 trường ở 14 quốc gia và Anh, Úc, Mỹ, Thái Lan là những quốc gia có số học viên được đưa đi nhiều nhất.