Đầu tư hơn 400 tỷ đồng xây Đại học Y tại Ecopark

Dự án trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam tại Ecopark sẽ hoàn thành vào tháng 3 năm sau.
Dự án trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam tại Ecopark sẽ hoàn thành vào tháng 3 năm sau.
TPO - Sáng 3/12, ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên chính thức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam.  

Theo đó, trường đại học được đầu tư với quy mô vốn đầu tư 20 triệu USD (hơn 400 tỷ đồng), tại Khu đô thị Ecopark (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên). 

Trên thực tế, dự án đã được tiến hành xây dựng từ năm 2015 và dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2016. Trường có quy mô đào tạo 1.200 sinh viên/năm.

Dự kiến, Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam bắt đầu tuyển sinh từ tháng 6/2016 và bắt đầu khai giảng từ tháng 9/2016. Đây là Dự án trường đại học tư thục Nhật Bản đầu tiên ở Việt Nam, sẽ đào tạo đại học lấy bằng cử nhân (hệ 4 năm) các chuyên ngành: điều dưỡng, phục hồi chức năng - chuyên ngành vật lý trị liệu, phục hồi chức năng - chuyên ngành dụng cụ chỉnh hình chân tay giả. 

Ngoài ra, trường cũng đào tạo hệ cao đẳng (3 năm ) với các chuyên ngành như: điều dưỡng, xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh.

Đại diện chủ đầu tư - TS. KusumiMari, Chủ tịch HĐQT kiêm Hiệu trưởng Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam cho biết, mục đích xây dựng trường nhằm đào tạo đội ngũ y khoa để đưa sang Nhật làm việc và đào tạo tiếp để quay về trường làm giảng viên.

MỚI - NÓNG