Dạy học sinh, sinh viên cách tiêu tiền

TP - Hôm qua, tại Hà Nội, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save the Children) và Quỹ Citi đã tổ chức hội thảo Vận động chính sách về giáo dục tài chính cho thanh thiếu niên tại Việt Nam. 

Theo cô Nguyễn Hoàng Khánh Tiên, cán bộ dự án Giáo dục Tài chính của Save the Children, những vấn đề liên quan tới tiền bạc không chỉ ảnh hưởng tới người lớn mà còn khiến nhiều học sinh phân tâm. 

  

Một nghiên cứu gần đây với trên 300 học sinh THPT ở Hải Phòng của tổ chức này cho thấy, gần 78% trong số này gặp khó khăn về tiền bạc khi có chi tiêu đột xuất cần một khoản tiền lớn, đồng thời cũng khoảng từng đó em cho biết các em chưa từng lập bảng ngân sách theo dõi chi tiêu cá nhân. 

Trong khi đó, phần lớn phụ huynh được hỏi đều nhận thấy rất nên giáo dục trẻ biết tiêu tiền khi các em bắt đầu học THCS (khoảng 11 – 12 tuổi). Tuy nhiên, hầu hết các phụ huynh không biết nên làm như thế nào hoặc không biết việc dạy con tiêu tiền của mình đã đúng hay chưa.


MỚI - NÓNG