Dạy học thông qua di sản

Dạy học thông qua di sản
TP - Hôm qua, Bộ GD&ĐT và UNESCO phối hợp tổ chức khai mạc lớp tập huấn cho giáo viên cốt cán một số tỉnh thành về việc sử dụng di sản trong dạy học ở trường phổ thông.

> Để học sinh không sợ môn toán
> Dạy - học môn ngữ văn: Thiếu thiết thực, thiếu cả văn chương

Theo các chuyên gia, các di sản văn hoá dù vật thật hay ảo (thể hiện qua tranh, ảnh, phim…) sử dụng trong dạy học, giáo dục đều góp phần nâng cao tính trực quan giúp người học mở rộng khả năng tiếp cận với đối tượng, hiện tượng liên quan bài học tồn tại trong di sản.

Không chỉ góp phần đẩy mạnh, hướng dẫn hoạt động nhận thức cho học sinh, sử dụng di sản còn giúp các em phát triển kỹ năng học tập, tự chiếm lĩnh kiến thức, kích thích hứng thú nhận thức v.v…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.