Dạy vỡ lòng tiếng Việt cho học sinh trung học

Dạy vỡ lòng tiếng Việt cho học sinh trung học
Trước thực trạng học sinh không biết mặt chữ, viết chữ xấu, nhiều trường THCS ở miền núi Quảng Nam phải tổ chức dạy chữ cái vỡ lòng tiếng Việt cho học sinh.
Dạy vỡ lòng tiếng Việt cho học sinh trung học ảnh 1
Trường lớp tạm bợ (một điểm học của Trường Tiểu học xã Trà Dơn, Nam Trà My - Quảng Nam). Ảnh: Người lao động.

Ông Lê Văn Trà, Hiệu trưởng THCS bán trú cụm xã Chu Huy Mân (Bắc Trà My - Quảng Nam), cho biết, trường vừa tổ chức kiểm tra chất lượng học sinh khối lớp 6.

Kết quả, 46 trong số 50 em đạt điểm 2 trở xuống ở hai môn Văn và Toán; trong đó có 18 em đọc sai, đọc chậm và làm không được các phép tính đơn giản.

Kiểm tra chất lượng học sinh các khối lớp tại THCS Lý Tự Trọng (Bắc Trà My), kết quả cũng không khả quan. Khối lớp 7 không có em nào đạt điểm 5 môn Toán, khối lớp 8 có 2 em, khối lớp 9 không có em nào đạt điểm 5 môn Văn.

Theo Ph.Trịnh
Người Lao Động

MỚI - NÓNG
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
TPO - Liên quan đến vụ sập cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu xảy ra vào ngày 6/3/2024, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã có báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc và nguyên nhân gây sập cầu.