ĐBSCL “trũng” về giáo dục

ĐBSCL “trũng” về giáo dục
TP - Ngày 25/9, tại thành phố Cần Thơ, diễn ra Hội nghị tổng kết về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng ĐBSCL giai đoạn 2011 - 2015 do Bộ GD&ĐT phối hợp Ban chỉ đạo Tây Nam bộ và Bộ LĐTB&XH tổ chức. Bộ GD&ĐT cho biết, tỷ lệ huy động trẻ từ bậc mẫu giáo đến THPT tại đây thấp nhất nước. 

Cụ thể, huy động trẻ dưới 3 tuổi đạt 10,5% (cả nước 27%). Tỷ lệ đi học đúng độ tuổi bậc THPT đạt 47% so cả nước gần 60%. Toàn vùng có gần 4.600 phòng học tạm và học nhờ. Còn về đào tạo nghề thì hầu hết các chỉ tiêu đều không đạt. Cụ thể, toàn vùng có 17/22 trường; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 35%, tăng 23,5% so năm 2010 nhưng thấp hơn bình quân cả nước là 40,6%.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, mặc dù ĐBSCL trong những năm qua có tiến bộ nhưng xét trên nhiều phương diện thì vẫn còn “trũng” so với cả nước. Hiện nay, khó khăn nhất của vùng là bậc mẫu giáo do điều kiện tự nhiên, thói quen… thì cần phải có cơ chế để ưu tiên trước.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.