Đề nghị công an điều tra 'nghi án' lộ đề thi Toán

Thí sinh trong kì thi đại học, cao đẳng 2012
Thí sinh trong kì thi đại học, cao đẳng 2012
TPO - Trước thông tin lộ đề thi môn Toán trên mạng xã hội Facebook sáng 4-7, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga, Trưởng ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ 2012 cho biết, đề nghị công an điều tra làm rõ.

> Bài giải môn Vật lý, Toán
> Tuyển sinh đại học, cao đẳng 2012 

Thí sinh trong kì thi đại học, cao đẳng 2012
Thí sinh dự thi đại học ngày 4-7-2012. Ảnh: Đỗ Hợp

"Không lộ đề thi môn Toán"

Trước thông tin 9h sáng nay, khi chưa hết 2/3 thời gian làm bài thi môn Toán, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đề thi môn này, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga, Trưởng ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ 2012 khẳng định, không có chuyện lộ đề thi môn Toán. Đề thi được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết, đề thi đăng tải trên mạng xã hội Facebook sáng 4 - 7 không phải là đề thi môn Toán năm nay.

Bộ GD&ĐT đã đề nghị PA 83, Bộ Công an, điều tra làm rõ xem đề thi đó từ đâu ra - Thứ trưởng Bùi Văn Ga nói.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga khẳng định, sau ngày thi đầu tiên, đề thi được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu; không có sai sót.

Thí sinh thi môn Vật lí theo hình thức trắc nghiệm; thời gian làm bài 90 phút (từ 14 giờ 15 phút đến 15 giờ 45 phút). Bộ GD&ĐT nhận định, nhìn chung, Quy chế thi tuyển sinh được thực hiện nghiêm túc tại các Hội đồng thi; không khí trường thi trật tự, an toàn.

Hơn 1.500 thí sinh bỏ thi môn Vật lý

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT chiều 4-7, 662.096 thí sinh làm bài thi môn Toán. Chiều nay, thí sinh đến dự thi môn Vật lý giảm còn 660.553 người. 1.543 thí sinh bỏ thi môn Vật lý.

Cũng theo Bộ GD&ĐT, trong giờ thi môn Vật lý, 56 thí sinh vi phạm quy chế, bị xử lý kỷ luật (tăng 33 trường hợp so với buổi thi sáng). Trong đó, khiển trách 20 thí sinh, cảnh cáo: 3, đình chỉ: 32, không được dự thi do đến muộn: 1 thí sinh. Ngoài ra, hai cán bộ bị xử lý kỷ luật (một khiển trách, một cảnh cáo).

Như vậy, hết ngày thi thứ nhất, 79 thí sinh vi phạm quy chế tuyển sinh. 

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.