Đề thi khó, thí sinh Khánh Hòa đậu đại học... tăng 'phi mã'

Thi tốt nghiệp THPT 2018 tại Khánh Hòa - ảnh KTV
Thi tốt nghiệp THPT 2018 tại Khánh Hòa - ảnh KTV
TPO - Tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đứng trong top 10 các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương có tỉ lệ học sinh đậu đại học cao nhất nước.

Đó là thông tin được Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa ông Lê Tuấn Tứ đưa ra tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh hôm nay, 19/7. "Nếu tính 3 môn bình quân từ 15 điểm trở lên thì toàn tỉnh Khánh Hòa có 72,8% học sinh đậu đại học. So với năm học 2017-2018 tăng 68,8%.", ông Lê Tuấn Tứ- Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa nói.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Khánh Hòa nhận định, không chỉ riêng giáo dục tại tỉnh, mà cả nước đều đánh giá đề thi năm nay là rất khó. Tuy vậy, các em vẫn hoàn thành tốt và kỳ thi tại tỉnh Khánh Hòa diễn ra vô cùng nghiêm túc.

Sau kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018-2019, tỉnh Khánh Hòa cũng “lập thành tích” với rất nhiều điểm số cao. Trong đó, nổi bật với số điểm 9,25 môn Văn của em Hà Manh, người dân tộc T’ring, trú tại thôn Bố Lang, xã Sơn Thái, huyện miền núi Khánh Vĩnh (Khánh Hòa). Hà Manh đăng ký xét tuyển khối C và chính em, cùng toàn huyện không khỏi bất ngờ trước thành tích “đứng nhì môn Văn toàn tỉnh”.  

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.