Đề thi vào lớp 6 không hợp với trẻ

Đề thi vào lớp 6 không hợp với trẻ
TP - Trong đề thi môn tiếng Việt kỳ thi tuyển học sinh vào lớp 6 quận Ninh Kiều (Thành phố Cần Thơ) có một câu hỏi đang được dư luận ở địa phương đánh giá là không phù hợp.

Đó là câu: “Nơi hầm tối lại là nơi sáng nhất, nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam. 1/Tìm cặp từ trái nghĩa trong hai câu thơ trên. 2/Trong hai từ trái nghĩa trên, từ nào mang nghĩa đen từ nào mang nghĩa bóng. 3/Giải thích ý nghĩa của hai câu thơ trên”.

Nhiều học sinh cho biết, không hiểu và không trả lời được.

Một số học sinh trả lời được ý (1): Cặp từ trái nghĩa là tối – sáng. Sang ý (2) nghĩa đen và nghĩa bóng của từng từ thì học sinh bí.

Về ý (3), nhiều học sinh để giấy trắng, một vài học sinh viết lại hai câu thơ.

Cá biệt có học sinh viết như sau: Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Vượt qua nguy hiểm đó, ta sẽ được chiến thắng. Bởi suy nghĩ như thế, học sinh này cho rằng từ “sáng” là nghĩa đen, từ “tối” là nghĩa bóng. 

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.