Đến 2015: Các trường CĐ, ĐH phải có nghiên cứu khoa học

Đến 2015: Các trường CĐ, ĐH phải có nghiên cứu khoa học
TP - Ngày 8/6, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị chuyên đề về hợp tác quốc tế (HTQT) và nghiên cứu khoa học (NCKH) trong các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2001-2006 và định hướng giai đoạn 2007-2015. 

Định hướng đến 2015, ngành đã đưa ra nhiều giải pháp và chỉ tiêu cơ bản, trong đó có các chỉ tiêu giải pháp đáng chú ý như: đến 2010 tất cả các trường ĐH (cả công lập và ngoài công lập) phải có hoạt động NCKH và đến 2015 tất cả các trường CĐ đều có NCKH để nguồn thu từ các hoạt động KH và công nghệ, sản xuất và dịch vụ đạt tối thiểu 10-15% tổng nguồn thu của các trường ĐH vào thời điểm 2015-2020.

Theo đó, Bộ phân cấp quản lý cho các trường ĐH, CĐ trong công tác NCKH; khuyến khích tất cả các nhà giáo, đặc biệt các nhà giáo, nhà khoa học đầu ngành tham gia chủ trì các nhiệm vụ NCKH, hướng dẫn sinh viên NCKH; các trường phải lấy nhu cầu của các doanh nghiệp và đáp ứng việc phát triển kinh tế xã hội làm mục tiêu chính cho hoạt động NCKH. 

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.