ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến điểm chuẩn là 21

ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến điểm chuẩn là 21
TPO - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội không có thủ khoa đạt điểm tuyệt đối, nhưng có đến 18 thí sinh thi khối A đạt 29,5 điểm. Ở khối D1, bốn người đỗ đầu, với 24,5 điểm. Dự kiến, điểm chuẩn khối A của trường là 21 và 24,5 điểm khối D1.

>> Bấm vào đây để tra điểm thi đại học

ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến điểm chuẩn là 21 ảnh 1
Thí sinh xem điểm thi

Trường Đại học Bách Khoa có 279 bài thi của thí sinh đạt điểm 10. 25 thí sinh đạt 29 điểm.

Theo ông Nguyễn Trọng Giảng - Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, trường có 3.700 thí sinh thi khối A được 21 điểm trở lên và 181 thí sinh khối D1 được 24,5 điểm trở lên.

Năm nay, chỉ tiêu hệ đại học của trường là 3.870 sinh viên. Điểm chuẩn năm ngoái vào Đại học Bách Khoa là 21 (khối A) và 24 (khối D - đã nhân hệ số). Theo ông Giảng, điểm chuẩn dự kiến của khối A vẫn là 21 và khối D là 24,5 điểm.

Năm 2008, ĐH Bách khoa Hà Nội dẫn đầu cả nước với 15 thủ khoa đạt điểm 30, trong đó có sáu thí sinh đạt điểm tuyệt đối và chín thí sinh có tổng điểm 29,75 được làm tròn thành 30.

MỚI - NÓNG