ĐH Bách khoa HN: 26 thí sinh đạt điểm 30/30

ĐH Bách khoa HN: 26 thí sinh đạt điểm 30/30
(TPO) Chiều 6/8, ĐH Bách khoa Hà Nội đã công bố điểm. Trường có tới 26 thí sinh đạt điểm tối đa. Đây là kết quả thi tốt nhất của trường kể từ khi Bộ GD&ĐT tổ chức thi 3 chung.

Tra cứu điểm thi tại đây

Theo thống kê sơ bộ, ĐH Bách khoa HN có hơn 1.100 bài thi đạt điểm 10. Trong đó, có 440 bài thi môn Toán được điểm tối đa, môn Vật lý: 326 bài, Hoá học: 395 bài.

Sau khi ráp phách, có 26 em đạt điểm 10 ở cả 3 bài thi. Đây là con số kỷ lục của toàn quốc kể từ năm 1975 đến nay. Trong số này, thủ khoa khối D là thí sinh Vũ Thanh Tú (Thái Nguyên), với 35,5 điểm (Ngoại ngữ hệ số 2).

Không chỉ giữ kỷ lục về số bài thi đạt điểm 10, ĐH Bách khoa HN còn có hơn 100 thí sinh đạt 29,5 điểm, chưa kể ưu tiên.

Cũng theo ông Hồng, điểm chuẩn dự kiến của ĐH Bách Khoa HN năm nay là 25,5 điểm đối với khối A và 29,5 điểm đối với khối D (điểm ngoại ngữ nhân hệ số 2).

Năm nay, ĐH Bách khoa HN tuyển 6.200 chỉ tiêu, trong đó có 3.700 chỉ tiêu đại học. Đối với hệ cao đẳng, sẽ xét tuyển thí sinh dự thi khối A vào các trường theo đề thi chung.

Để tránh bi kịch điểm cao trượt ĐH, Bách khoa Hà Nội sẽ tạo điều kiện cho các em khối A không trúng tuyển nhưng có điểm trên 24,5 theo học 7 ngành (không gồm các ngành "đắt giá" như Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông...).

Đặc biệt, những thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế được vào thẳng và những thí sinh đạt điểm cao trong kỳ tuyển sinh đại học vừa qua có thể dự thi vào hệ chất lượng cao và cử nhân tài năng của trường. Dự kiến, mỗi hệ sẽ tuyển khoảng 60 – 70 sinh viên, sau khi trường tổ chức thi tuyển.

Ngoài ĐH Bách khoa HN, các trường ĐH Công đoàn, ĐH Mỏ - Địa chất, ĐH Sân khấu - Điện ảnh , ĐH Văn hoá, Viện ĐH Mở Hà Nội...  cũng đã có kết quả thi. Như vậy, đã có 102 trường thông báo điểm.

Theo kết quả chấm thi của ĐH Mỏ - Địa chất, thủ khoa là Nguyễn Phan Huyền Anh với 30,5 điểm (đã cộng 2 điểm thưởng). Năm nay, ĐH Mỏ - Địa chất tuyển 1.900 chỉ tiêu cho cả hai hệ ĐH và CĐ. Điểm chuẩn dự kiến của trường sẽ cao hơn năm ngoái, từ 17,5 điểm (ngành thấp nhất) đến 21,5 (ngành cao nhất).

Tại TPHCM, Trường ĐH Nông lâm TPHCM cũng vừa công bố điểm thi đối với 36.111 thí sinh dự thi. Có 3 thí sinh đồng Thủ khoa, đạt 28 điểm (chưa tính điểm thưởng), gồm: Phạm Hoàng Khánh (SBD 4913); Phạm Kim Oanh (SBD 8045) và Hồ Thị Anh (SBD 18385).

Dự kiến, điểm chuẩn các ngành khối A của trường sẽ cao hơn năm trước từ 1 - 2 điểm. Riêng khối D1 sẽ thấp hơn năm ngoái vì điểm thi môn Anh văn của thí sinh rất thấp với mức khoảng 70% bài thi có điểm dưới 5.

Hôm nay, trường ĐH Công nghiệp TPHCM cũng vừa công bố điểm thi. Năm nay có 33.076 thí sinh dự thi vào trường này. Theo thống kê, có 1784 thí sinh có điểm thi từ 15 điểm trở lên. Trong đó, thủ khoa đạt 28 điểm, chưa kể điểm thưởng, gồm: Hồ Hiếu Tâm (SBD 13109) và Nguyễn Đăng Khoa (SBD 7143).

ĐH Bách khoa TPHCM có 11 thí sinh đạt điểm tuyệt đối.

Như vậy, đến thời điểm này, khu vực phía Nam có 17 thí sinh đạt điểm tuyệt đối. Trong đó, ĐH Ngoại thương cơ sở 2 có 3 thí sinh, ĐH Bách khoa TPHCM: 11 thí sinh và ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM có 3 thí sinh.

ĐH Y Dược TPHCM cũng đã công bố điểm thi đối với 21.012 thí sinh. Thủ khoa trường này đạt 29 điểm chưa tính điểm thưởng là Phạm Lê Duy (SBD 644) và Trần Ngọc Tường Linh (SBD 1975). Năm nay, ĐH Y Dược TPHCM tuyển 970 chỉ tiêu cho 13 ngành học. Dự kiến điểm chuẩn các ngành cao hơn năm trước một chút.

Như vậy, đến thời điểm này, trên địa bàn TPHCM còn trường ĐH Kiến trúc TPHCM, ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM và ĐH Mỹ thuật TPHCM chưa công bố điểm thi.

ĐH Khoa học xã hội - Nhân văn TPHCM: Điểm Sử thấp khủng khiếp

Tại trường ĐH Khoa học xã hội - Nhân văn TPHCM, điểm trung bình dự kiến của môn Lịch sử của thí sinh dự thi vào trường đạt 1,5 điểm. Tuy nhiên, sau khi nhà trường công bố điểm thi vào chiều ngày 5/8, sự thật còn... đáng ngạc nhiên hơn.

Theo thống kê, có tất cả 5578 thí sinh thi môn Lịch sử thì có đến 3584 thí sinh đạt từ 2,5 điểm trở xuống.

Cụ thể: Có 412 thí sinh bị điểm 0; 1129 thí sinh đạt 0,5 điểm; 669 thí sinh đạt 1 điểm; 543 thí sinh đạt 1,5 điểm; 462 thí sinh đạt 2 điểm và 369 thí sinh đạt 2,5 điểm.

Trong số 5578 bài thi môn Lịch sử thì chỉ có 1 bài thi đạt 9 điểm; 24  bài thi đạt 8 điểm và 62 bài thi đạt 7 điểm.

Thủ khoa của trường ĐH Khoa học Xã hội - Nhân văn TPHCM năm nay là 3 thí sinh thuộc khối D1, cùng đạt 26 điểm gồm: Nguyễn Mai Phương (SBD 10662);  Nguyễn Phương Thảo ( SBD 11315); Lê Minh Thảo (SBD 11280).

MỚI - NÓNG