ĐH Đà Nẵng: Dời khẩn cấp ba điểm thi

ĐH Đà Nẵng: Dời khẩn cấp ba điểm thi
TP - Đại học Đà Nẵng vừa gửi thông báo khẩn đến Sở GD-ĐT Đà Nẵng về việc thay đổi địa điểm thi.

Cụ thể, TS có giấy báo thi khối C tại Hội đồng thi (HĐT) 1 ĐHSP Đà Nẵng (459 Tôn Đức Thắng – Liên Chiểu) chuyển về trường Hermann Gmeiner (228/5 Lê Văn Hiến – Ngũ Hành Sơn); TS có giấy báo thi khối C tại HĐT 2 ĐHSP (463 Tôn Đức Thắng) chuyển về trường PTTH Trần Phú (272 Trần Phú – Hải Châu); TS có giấy báo thi khối C tại trường PTTH Thái Phiên (735 Trần Cao Vân – Thanh Khê) chuyển về trường THCS Võ Thị Sáu (1 Võ Thị Sáu – Hải Châu).

TSKH Bùi Văn Ga – GĐ Đại học Đà Nẵng cho hay, việc quyết định dời khẩn cấp ba địa điểm thi đợt 2 năm nay là bất đắc dĩ và sẽ không ảnh hưởng tới chuyện thi cử bởi sẽ thông báo cụ thể đến từng thí sinh.

Theo GS Bùi Văn Ga, việc chuyển địa điểm thi là do trường Đại học Sư phạm lấy hai hội đồng thi của trường này để tổ chức thi cho các TS khối M (năng khiếu). Còn trường PTTH Thái Phiên thông báo sửa chữa khi trường Đại học Đà Nẵng đã lên lịch thông báo nên bắt buộc phải di chuyển.

TS Nguyễn Hoàng Việt – Trưởng ban Đào tạo Đại học Đà Nẵng cho biết thêm, ngoài việc gọi điện thoại đến từng TS, Đại học Đà Nẵng cũng huy động cả lực lượng TNV giúp đỡ các em TS nếu có sơ suất xảy ra.

Cụ thể, tất cả các TNV đều được hướng dẫn kỹ về thông báo khẩn về việc di dời điểm thi để phổ biến lại cho các TS. “Đây là năm TS dự thi ở ĐH Đà Nẵng đông nhất từ trước đến nay, việc phân bổ HĐT lúc đầu chưa hợp lý nên chúng tôi phải tính toán lại”.

Năm nay ĐH Đà Nẵng có 59.772 TS tham gia dự thi, trong đó đợt  có1 38.228 TS dự thi tại 46 điểm thi, đợt 2 có 21.544 TS dự thi tại 26 điểm thi. Lực lượng TNV ĐH Đà Nẵng có 400 SV tham gia cắm chốt tại các HĐT, ga xe lửa, bến xa. Có 3.100 chỗ trợ giá rẻ tại các KTX cùng hàng trăm nhà trọ miễn phí, giá rẻ đang đợi các TS. 

MỚI - NÓNG