ĐH Huế: Bồi thường 100 triệu đồng do sai sót thi cử

ĐH Huế: Bồi thường 100 triệu đồng do sai sót thi cử
TP - Sai sót trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2006, dẫn đến việc 26 thí sinh từ thi đỗ thành trượt. Bài thi môn tiếng Nga của họ không đạt yêu cầu trong lần chấm lại thứ 2.

Sự cố thí sinh cao học của Đại học Huế từ đỗ thành trượt, là do quy trình ra đề và chấm thi của giảng viên gây ra. Sai sót hoàn toàn thuộc về Đại học Huế.

Sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển và nhập học một thời gian, các học viên mới buộc bị “hồi hương”, dẫn đến nhiều bức xúc lẫn tốn kém vật chất cho người học.

Liên quan đến vụ việc này, mới đây, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã có công văn yêu cầu Đại học Huế phải bồi thường kinh phí đi lại, lưu trú và học phí cho các học viên; đồng thời, phải có công văn gửi các cơ quan quản lý học viên, nêu rõ lý do thôi học là do lỗi của Đại học Huế.

Dự kiến tổng mức bồi thường thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

MỚI - NÓNG