ĐH Lạc Hồng chuyển giao nhiều đề tài nghiên cứu

ĐH Lạc Hồng chuyển giao nhiều đề tài nghiên cứu
TPO - Ngày 12-3, ĐH Lạc Hồng (Đồng Nai) đã bàn giao phần mềm “Khám chữa bệnh ngoại trú” trị giá 1,5 tỷ đồng cho bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Tác giả phần mềm là Tiến sĩ Trần Hành, Thạc sĩ Lâm Thành Hiển Kĩ sư Huỳnh Cao Tuấn…

Đây là sản phẩm được hình thành trong quá trình nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên theo đúng triết lý của ĐH Lạc Hồng: Nhà trường, doanh nghiệp cùng giải quyết các vấn đề đặt ra của thực tiễn cuộc sống.

Phần mềm này có khả năng hỗ trợ cho công việc quản lý, theo dõi và khám chữa bệnh – một trong những công đoạn khó khăn và tốn nhiều nhân lực. Chức năng của phần mềm khá linh động, có thể thay đổi, không cứng nhắc và bất biến như phần mềm thông thường khác, giúp cho nhân viên, bác sĩ giảm bớt nguy cơ bỏ sót thông tin trong quy trình khám chữa bệnh cho bệnh nhân.

Tại buổi lễ bàn giao phần mềm, Tiến sĩ Trần Hành, Hiệu trưởng ĐH Lạc Hồng nhận định: Việc chuyển giao thành công đề tài “Khám chữa bệnh ngoại trú” đã tạo tiền đề để tỉnh Đồng Nai và các cơ quan nhà nước trên địa bàn mạnh dạn đầu tư vào các đề tài nghiên cứu tại ĐH Lạc Hồng. Trong 5 năm trở lại đây, ĐH Lạc Hồng đã chuyển giao nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên trị giá hơn 20 tỷ đồng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các địa phương lân cận.

Nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong nhà trường và hướng công tác nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, ĐH Lạc Hồng đã có nhiều chính sách “mở” và “đóng” dành cho giảng viên và sinh viên. Theo đó, ngoài hỗ trợ kinh phí, trường sẽ áp dụng cơ chế miễn thi tốt nghiệp cho sinh viên có đề tài khoa học đoạt giải thưởng cấp trường trở lên.

Những sinh viên có điểm tích lũy từ 7.0 trở lên, muốn được cấp bằng tốt nghiệp ĐH thì phải có công trình nghiên cứu khoa học. Nếu nghiên cứu khoa học không thành công, phải làm lại đề tài chứ không được chuyển sang thi tốt nghiệp.

Các công trình nghiên cứu phải có sản phẩm cụ thể được ứng dụng. Riêng các đề tài nghiên cứu lý thuyết thì phải được đăng trên các tạp chí chuyên ngành. Đối với giảng viên, nếu không có công trình khoa học, nhà trường sẽ không được phân công giảng dạy và không được xét vào diện giảng viên cơ hữu.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.