ĐH Luật TPHCM cần xây dựng một số ngành trọng điểm

ĐH Luật TPHCM cần xây dựng một số ngành trọng điểm
TP - Ngày 18-11, Trường ĐH Luật TPHCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Phó Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và trao danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho PGS-TS Mai Hồng Quỳ, hiệu trưởng nhà trường.

> Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng nổi bật trong tuần
> Dạy chữ gắn với dạy người

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý: Trường Đại học Luật TPHCM tiếp tục giữ vị trí tiên phong và vai trò đầu tàu của trung tâm đào tạo cán bộ pháp luật và nghiên cứu khoa học pháp lý lớn nhất khu vực phía Nam, đồng thời ngày càng mở rộng quy mô đào tạo, đáp ứng nhu cầu về số lượng và chất lượng phục vụ nhiệm vụ cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

Cùng với nhiệm vụ này, nhà trường cần tập trung xây dựng được đội ngũ giảng viên có năng lực giảng dạy, năng lực nghiên cứu và hướng dẫn khoa học tốt.

Song song đó, trường cần có chính sách để thu hút, trọng dụng nhân tài, tạo môi trường khuyến khích cán bộ giảng viên sáng tạo, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học để ứng dụng vào thực tiễn của đất nước.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Nhà trường cần xây dựng một số ngành trọng điểm, mũi nhọn để khẳng định thế mạnh đào tạo chất lượng cao về một số lĩnh vực pháp luật quan trọng như: Hành chính - tư pháp, thương mại, hình sự, dân sự, tố tụng hình sự, tố tụng dân sự…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG