ĐH Mở TPHCM lọt top 10 trường có số lượng nghiên cứu được quốc tế công nhận

PGS- TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng trường ĐH Mở TPHCM
PGS- TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng trường ĐH Mở TPHCM
Năm 2019, Trường ĐH Mở TPHCM nằm trong top 10 các trường thuộc Bộ GD&ĐT có số lượng nghiên cứu được cộng đồng quốc tế công nhận. Các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên và giảng viên đã phát triển mạnh mẽ và luôn đứng đầu trong nhóm các trường đại học nghiên cứu đạt chất lượng, được đăng trên các tạp chí nổi tiếng như ISI, Scopus…

Thông tin được PGS- TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM cho biết tại buổi lễ Khai giảng năm học 2019- 2020 và Ngày hội truyền thống The Open Day 2019 diễn ra mới đây. Tham dự chương trình có sự hiện diện của Ban giám hiệu nhà Trường, đội ngũ cán bộ giảng viên Trường, các vị khách mời vinh dự đến từ các đơn vị kinh tế, xã hội, giáo dục trong - ngoài nước cùng sự tham gia 5.000 sinh viên...

Phát biểu tại lễ Khai giảng, PGS- TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM cho biết, năm 2019, Trường nằm trong top 10 các trường thuộc Bộ GD&ĐT có số lượng nghiên cứu được cộng đồng quốc tế công nhận. Các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên và giảng viên đã phát triển mạnh mẽ và luôn đứng đầu trong nhóm các trường đại học nghiên cứu đạt chất lượng, được đăng trên các tạp chí nổi tiếng như ISI, Scopus, trong đó các bài báo khoa học được công bố thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên; khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học y, dược; khoa học nông nghiệp và khoa học xã hội.

Bên cạnh đó, Trường đã thành công trong công tác truyền thông và tham gia hành động bảo vệ môi trường tại Trường, là một trong những ngôi trường đi đầu trong việc phát động và nghiêm túc thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, bước đầu đã tạo nên một nét văn hóa trường học chuẩn mực, xây dựng được thói quen tốt, nếp sống đẹp cho sinh viên - “nói không” với sản phẩm nhựa dùng một lần, dùng bình thủy tinh hoặc bình inox thay thế. (ảnh 2)

ĐH Mở TPHCM lọt top 10 trường có số lượng nghiên cứu được quốc tế công nhận ảnh 1

Trường ĐH Mở TPHCM khai giảng năm học mới

Với những nền tảng trên, Trường ĐH Mở TPHCM hướng đến năm 2024 với những mục tiêu hàng đầu mang giá trị tốt nhất cho người học như Trở thành cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa bậc học, đa hình thức, cung cấp các chương trình đào tạo có chất lượng, hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu của xã hội và nền kinh tế, trên nền tảng ứng dụng công nghệ cao; Chú trọng thúc đẩy phát triển cộng đồng, đẩy mạnh hỗ trợ phát triển xã hội học tập, tạo điều kiện cho mọi công dân có cơ hội học tập; Phát triển mạnh mẽ các hoạt động nghiên cứu khoa học với các mục tiêu đóng góp tri thức, nâng cao chất lượng đào tạo và gắn kết cộng đồng, theo phương châm đầu tư có trọng điểm, hiệu quả và gắn liền với việc phát triển đội ngũ; Sẵn sàng hội nhập quốc tế sâu rộng thông qua các hoạt động hợp tác đa dạng, đạt hiệu quả về đào tạo nhân lực và tài chính, nâng cao vị thế của trường xứng đáng với niềm tin của cộng đồng; Tạo môi trường giúp sinh viên trải nghiệm tốt, phát triển năng lực chuyên môn và năng lực cá nhân; tạo quan hệ gắn bó, truyền thống giữa các thế hệ sinh viên trong nhà trường…

Được biết, Trường ĐH Mở TPHCM thành lập năm 1990 và trở thành trường đại học công lập vào năm 2006.  hiện là trường đại học công lập đa ngành hàng đầu ở Việt Nam với định hướng ứng dụng, phổ cập kiến thức và gắn kết cộng đồng; trong đó đào tạo từ xa hướng tới phát triển ngang tầm khu vực Đông Nam Á. Trường có 31 ngành đại học, trong đó 9 ngành chất lượng cao; Thạc sĩ 10 ngành; Tiến sĩ 5 ngành.  Đến năm 2019 trường đã là một tập thể với hơn 40 nghìn người bao gồm các giảng viên, chuyên viên, sinh viên đến từ các khoa, phòng ban, trung tâm. Năm học vừa qua, Trường đã vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng Nhì.

MỚI - NÓNG
Giang hồ mạng Tiến 'bịp' bị bắt
Giang hồ mạng Tiến 'bịp' bị bắt
TPO - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Hải Phòng vừa phối hợp với Công an xã Kiến Minh bắt Tiến "bịp", một 'giang hồ mạng' và 2 đối tượng khác để điều tra, làm rõ hành vi "Tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy".
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Con trượt lớp 10, cha mẹ đừng trượt vai trò!

Con trượt lớp 10, cha mẹ đừng trượt vai trò!

TPO - “Khi đứa trẻ vượt qua được giai đoạn khủng hoảng cảm xúc, hãy hướng con tìm những lối đi mới với hy vọng mới. Hãy bàn luận cùng con về các nguyện vọng 2, 3, cơ hội học các trường ngoài công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên”- PGS.TS Trần Thành Nam chia sẻ.
Nhiều trường chất lượng cao ở Hà Nội bị 'bóc mẽ': Vượt sĩ số, giảm sức hút học sinh

Nhiều trường chất lượng cao ở Hà Nội bị 'bóc mẽ': Vượt sĩ số, giảm sức hút học sinh

TPO - Sĩ số đối với cấp tiểu học chất lượng cao không vượt quá 30 học sinh/lớp, tuy nhiên, từ năm học 2021-2022 đến nay, một số trường chất lượng cao tại Hà Nội bố trí học sinh vượt mức cho phép. Đây là kết luận của Đoàn giám sát thực hiện mô hình giáo dục chất lượng cao tại Hà Nội.