ĐH Ngoại Thương TPHCM: 3 thí sinh đạt điểm tuyệt đối

ĐH Ngoại Thương TPHCM: 3 thí sinh đạt điểm tuyệt đối
Ngày 25/7/2005, Trường Đại học Ngoại thương (cơ sở 2 tại TPHCM) đã chính thức công bố điểm thi tuyển sinh. Theo đó, có 3 thí sinh đạt điểm tuyệt đối - 30 điểm, chưa tính điểm thưởng.
ĐH Ngoại Thương TPHCM: 3 thí sinh đạt điểm tuyệt đối ảnh 1
2 đợt của kỳ thi ĐH đã diễn ra an toàn

Đó là các thí sinh gồm: Nguyễn Thị Ngọc Hương, sinh ngày 3/6/1987, số báo danh: NTSA 172; Trần Lương Hùng, sinh ngày 30/6/1987, số báo danh: NTSA 220; Huỳnh Thanh Sơn, sinh ngày 1/3/1987, số báo danh: NTSA 526. Nếu tính thêm điểm thưởng thì thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Hương đạt 31,5 điểm, thí sinh Trần Lương Hùng đạt 32 điểm.

Được biết, năm nay, cơ sở 2 Đại học Ngoại thương có 2216 thí sinh có mặt dự thi. Chỉ tiêu tuyển là 500 sinh viên cho cả 2 khối A và D thuộc các ngành: Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh. Ông Vũ Chí Lộc, Giám đốc cơ sở 2 ĐH Ngoại thương nhận xét: Điểm chuẩn trúng tuyển sẽ cao hơn năm trước. Năm trước, điểm chuẩn khối A là 23 điểm, khối D là 22 điểm.

Thạc sỹ Lâm Thanh Hiển, Trưởng phòng Đào tạo ĐH dân lập Lạc Hồng cho biết: Dự kiến, ngày 26/7 trường sẽ công bố điểm thi. Không có bài thi đạt điểm tuyệt đối và số bài thi đạt 0 điểm không nhiều bằng năm trước. Có tổng cộng 700 thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên.

Thí sinh đạt điểm thủ khoa của trường thuộc khối A là 27 điểm; Khối B: 20 điểm; Khối C và D: 23 điểm. Nếu điểm sàn do Bộ quy định năm nay là 15 điểm thì trường Lạc Hồng tuyển được 700 thí sinh, đạt gần 50% chỉ tiêu.         

MỚI - NÓNG