ĐH quốc gia Hà Nội kỷ niệm 100 năm thành lập

ĐH quốc gia Hà Nội kỷ niệm 100 năm thành lập
Sáng 15/5, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Sao Vàng - danh hiệu cao quý nhất của Đảng và Nhà nước trao tặng các thế hệ thầy và trò nhà trường.
ĐH quốc gia Hà Nội kỷ niệm 100 năm thành lập ảnh 1
Chủ tịch nước Trần Đức Lương trao Huân chương Sao vàng cho lãnh đạo trường Đại học Quốc gia Hà Nội.ảnh : Nguyễn Khang - TTXVN

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Đào Trọng Thi, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ôn lại bề dày lịch sử một thế kỷ xây dựng và phát triển, bắt đầu từ Đại học Đông Dương, tiếp nối là Đại học Quốc gia Việt Nam, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, và ngày nay là Đại học Quốc gia Hà Nội được sáp nhập từ 3 trường là Đại học Tổng hợp Hà Nội, Đại học sư phạm Ngoại ngữ và Đại học Sư phạm 1.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đánh giá cao những đóng góp to lớn trong suốt 100 năm qua của Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời cho rằng để thực hiện nhiệm vụ cao cả của một trung tâm đại học hàng đầu của cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược về giáo dục đại học đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Đại học Quốc gia Hà Nội cần phải phát huy hơn nữa sức mạnh tổng hợp, trước hết là thế mạnh đặc thù về khoa học cơ bản và cơ cấu đa ngành, đa lĩnh vực.

Theo Chủ tịch nước, Đại học Quốc gia Hà Nội cần đặc biệt quan tâm đổi mới mạnh mẽ cả chương trình, nội dung, phương pháp dạy-học, tổ chức quá trình dạy-học, kiểm tra-đánh giá, quốc tế hóa quy trình đào tạo để đáp ứng yêu cầu chất lượng cao, trình độ cao, đào tạo tài năng, nhân tài cho đất nước.

Đại học Quốc gia Hà Nội không chỉ phấn đấu là một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, mà bằng thực tiễn và thông qua thực tiễn sinh động của các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của mình mà cần phấn đấu xứng đáng với vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học nước nhà, cùng với các cơ quan chức năng tư vấn cho Đảng và Nhà nước về các chủ trương, chính sách phát triển giáo dục và khoa học, xây dựng nền giáo dục đại học và khoa học Việt Nam đạt trình độ ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới.

Bên cạnh đó, trường cần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ giảng dạy nói riêng, đáp ứng yêu cầu phát triển các trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao và góp phần phát hiện, đào tạo nhân tài cho đất nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã trao Huân chương Sao Vàng - danh hiệu cao quý nhất của Đảng và Nhà nước cho Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

TTXVN

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).