ĐH Quốc gia Hà Nội xếp thứ 17 Đông Nam Á

ĐH Quốc gia Hà Nội xếp thứ 17 Đông Nam Á
TPO - Phòng thí nghiệm Cybermetrics Labs (thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha) vừa công bố kết quả xếp hạng Webometrics lần thứ nhất của năm 2021.

Theo đó, Đại học (ĐH) Quốc gia Hà Nội có thứ hạng số 1 ở Việt Nam, 17 Đông Nam Á, 237 Châu Á. Đây cũng là cơ sở giáo dục ĐH duy nhất của Việt Nam lọt top 1000 thế giới.

TS. Lê Văn Út, trường ĐH Tôn Đức Thắng cho biết theo bảng xếp hạng này, Việt Nam có 178 đại học được xếp hạng.

Ngoài vị trí số 1 Việt Nam của ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Tôn Đức Thắng xếp vị trí thứ 2 và đứng thứ 1306 thế giới.

Theo TS. Út, điều thú vị là trong tốp 10 ĐH hàng đầu của Việt Nam theo Webometrics thì có đến 40% các ĐH ở TP.HCM.

ĐH Quốc gia Hà Nội xếp thứ 17 Đông Nam Á ảnh 1

Top 20 trường cơ sở giáo dục ĐH của Việt Nam trong bảng xếp hạng của Webometrics. Nguồn: Webometrics.info

TS. Lê Văn Út cũng cho biết các tiêu chí đánh giá của Webometrics năm nay có thay đổi một chút. Tiêu chí hiện diện (PRESENCE) đã được bỏ đi, chỉ còn lại 3 tiêu chí gồm VISIBILITY (sự lan tỏa/ảnh hưởng), TRANSPARENCY (các nhà nghiên cứu có trích dẫn cao) và EXCELLENCE (các công trình nghiên cứu có trích dẫn cao). Toàn bộ dữ liệu này được xây dựng một cách khách quan, không yêu cầu và cũng không phụ thuộc vào dữ liệu của các ĐH. Có thể thể khẳng định: Webometrics là một bảng xếp hạng hoàn toàn miễn phí, cả hình thức và bản chất.

“Để được xếp hạng bởi Webometrics thì một ĐH cần có một website chính thức và một số chỉ số tối thiểu về nghiên cứu khoa học. Chính vì thế mà Việt Nam có tới 178 ĐH đã được xếp hạng trong năm nay. Như vậy việc một ĐH được xếp hạng bởi Webometrics là không khó, vấn đề là hạng thế nào mới là quan trọng. Điều này hoàn toàn khác với các bảng xếp hạng uy tín khác như ARWU, THE, QS, URAP US News”, TS Út chia sẻ.

MỚI - NÓNG