ĐH Sài Gòn xuất hiện điểm 10 môn Anh Văn

ĐH Sài Gòn xuất hiện điểm 10 môn Anh Văn
Thạc sỹ Mỵ Giang Sơn, Trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Sài Gòn, cho biết đây là điểm 10 đầu tiên tính đến thời điểm hiện tại (ngày 19/7). 

Theo thạc sỹ Sơn, hiện các giáo viên đã chấm xong khoảng 80% số bài thi. Trong tổng hơn 31.000 thí sinh đăng ký có hơn 80% dự thi vào trường. 


Theo đánh giá sơ bộ, điểm phổ biến là 4 - 5. Mức điểm này tương đương với mặt bằng điểm thi năm 2013. Ngoài ra, điểm 9 - 9,5 các môn khác cũng có nhưng không nhiều. 

Dự kiến cuối tuần tới trường ĐH Sài Gòn sẽ công bố điểm thi. “Đề thi năm nay tương đối khó. Qua kết quả điểm thi đã phản ánh được năng lực học của thí sinh trong kỳ thi”, thạc sỹ Sơn nói. 

Theo Theo Pháp luật TPHCM
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.