ĐH Sư phạm Hà Nội giành giải đặc biệt Olympic Vật lí toàn quốc

Trao giải nhất phần thi Giải bài tập cho các thí sinh
Trao giải nhất phần thi Giải bài tập cho các thí sinh
TPO - Sáng 24/4, tại nhà hát Trưng Vương (TP Đà Nẵng), lễ tổng kết và trao giải kỳ thi Olympic Vật lí sinh viên toàn quốc lần thứ 19 đã diễn ra.

Giải đặc biệt của kỳ thi được trao cho đoàn ĐH Sư phạm Hà Nội, 8 giải nhất lần lượt thuộc về các đoàn: ĐH Bách Khoa HN, ĐH Dầu khí Việt Nam, HV Kỹ thuật quân sự, ĐH KHTN (ĐH Quốc gia TPHCM), ĐH Bách khoa TPHCM, ĐH Sư phạm TPHCM, ĐH Đà Nẵng, ĐN Thủ đô.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao giải cá nhân cho các thí sinh, bao gồm: 8 giải nhất, 15 giải nhì, 22 giải ba cho phần thi Giải bài tập; 14 giải nhất, 28 giải nhì, 42 giải ba cho phần thi Thực nghiệm; 15 giải nhất, 54 giải nhì, 78 giải ba cho phần thi Trắc nghiệm.

Kỳ thi Olympic Vật lí sinh viên toàn quốc lần thứ 19 diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 21/4 đến ngày 24/4) thu hút sự tham gia của 49 trường ĐH, HV và CĐ với gần 400 sinh viên cùng các giảng viên và chuyên gia về Vật lí trên cả nước. Đây là kỳ thi có số lượng đoàn và thí sinh đông nhất từ trước đến nay.

Đây là kỳ thi thường niên được Hội Vật lý Việt Nam phối hợp với TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, TW Hội sinh viên Việt Nam và Bộ GD&ĐT tổ chức nhằm tạo ra một sân chơi trí tuệ, khuyến khích các tài năng Vật lý trẻ phát huy năng lực và tính sáng tạo của mình. Kỳ thi Olympic Vật lí sinh viên toàn quốc lần thứ 20 năm 2017 sẽ được tổ chức tại ĐH Tân Trào (Tuyên Quang). 

ĐH Sư phạm Hà Nội giành giải đặc biệt Olympic Vật lí toàn quốc ảnh 1

Trao giải nhất phần thi Thực nghiệm cho 14 thí sinh đạt giải

ĐH Sư phạm Hà Nội giành giải đặc biệt Olympic Vật lí toàn quốc ảnh 2

Trao giải nhất phần thi Trắc nghiệm

ĐH Sư phạm Hà Nội giành giải đặc biệt Olympic Vật lí toàn quốc ảnh 3

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao giải Đặc biệt cho đại diện đoàn ĐH Sư Phạm Hà Nội

ĐH Sư phạm Hà Nội giành giải đặc biệt Olympic Vật lí toàn quốc ảnh 4

Trao 8 giải nhất đồng đội cho các đoàn

MỚI - NÓNG