ĐH Sư phạm TPHCM: 950 bài thi 0 điểm

ĐH Sư phạm TPHCM: 950 bài thi 0 điểm
TP - ĐH Y Hà Nội: Theo GS Nguyễn Lân Việt - Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội, điểm chuẩn dự kiến của ngành Bác sĩ đa khoa là 27,5. Răng Hàm Mặt: 25; Kỹ thuật Y học: 25; Bác sĩ y học cổ truyền: 24,5; Cử nhân điều dưỡng: 23; Bác sĩ Y học dự phòng: 22.

Trường có một thủ khoa đạt 29,75 (được làm tròn thành 30 điểm), đó là Nguyễn Đăng Hoàn, HS trường THPT Hoài Đức A, Hà Tây. Số thí sinh đạt 29,5 có 14 người, 29 điểm có 43 người.

ĐH Y Thái Bình: Theo TS Nguyễn Năng Trọng - Trưởng phòng Đào tạo ĐH Y Thái Bình, có khả năng điểm chuẩn của trường năm nay nhìn chung tăng hơn năm ngoái từ 2 – 3 điểm. Khối A ngành Dược điểm chuẩn khoảng 23 - 23,5 điểm. BS Đa khoa: 25 - 25, 5 điểm; BS Y học cổ truyền: 23 - 23,5 điểm; Điều dưỡng: từ 21 đến 22 điểm; BS Y học dự phòng: 19 - 19,5 điểm.

Trường có 2 thủ khoa. Thủ khoa khối A đạt 27 điểm, đó là em Nguyễn Hữu Hải, ở TP Hà Đông, Hà Tây. Thủ khoa khối B đạt 29,5 điểm. Đó là thí sinh Phạm Thị Quỳnh Như, HS trường THPT Ngọc Lặc, Thanh Hóa là HS thuộc khu vực 1 (miền núi).

Học viện Y học cổ truyền: Ông Nguyễn Văn Mạn - Trưởng phòng Đào tạo Học viện Y học cổ truyền cho biết, kết quả làm bài thi của thí sinh thi vào Học viện năm nay nhìn chung khá cao. Do đó có khả năng điểm chuẩn vào trường cao hơn so với năm ngoái (19,5 điểm). Căn cứ vào phổ điểm, đạt từ 21 trở lên có 400 thí sinh; từ 22 điểm trở lên có hơn 300 thí sinh. Trong khi đó, trường được tuyển 300 chỉ tiêu.

Học viện Ngân hàng: Dự kiến điểm chuẩn của trường tương đương năm ngoái - khoảng 22,5 điểm. Thủ khoa là Đinh Xuân Thanh, đạt 28,5 điểm/ 3 môn, hộ khẩu ở Đông Triều, Quảng Ninh. Em Đinh Xuân Thanh không chỉ là HS khu vực 1 (miền núi) mà còn là con của thương binh. Ngoài ra trường có 9 thí sinh đạt 28 điểm.

ĐH Thủy lợi: Năm nay trường không có nhiều thí sinh điểm cao như năm ngoái. Năm nay thủ khoa của trường cũng chỉ ở mức 27,5 điểm. Nhưng điểm chuẩn của trường có khả năng cao hơn hoặc bằng năm ngoái (16 – 19,5 điểm). Năm ngoái điểm chuẩn chung vào trường là 16, tuy nhiên điểm chuẩn ngành cao nhất (Kỹ thuật công trình) là 19,5 điểm.

Với cơ sở phía Nam, trường xác định sẽ như mọi năm: tuyển NV2 từ 30 – 50% chỉ tiêu.

ĐH Sư phạm TPHCM: ĐH Sư phạm TPHCM có 20.760 TS dự thi. Trong đó, có 1.523 TS đạt điểm từ 18 trở lên. Trường có 4 TS đạt điểm 10, 11 TS đạt 9,75. Có 950 TS có bài thi điểm 0.

Có 4.783 TS có điểm từ 0-0,75 (dưới 1). Chỉ có 2.071 TS có điểm từ 17 trở lên; trên 16,5 điểm có 2.389 TS.

Điểm chuẩn ngành cao nhất CĐ Cộng đồng Đồng Tháp là 14 điểm (mức điểm tính cho học sinh phổ thông khu vực 3). Ngoài ra, trường còn công bố điểm xét tuyển NV2 vào trường.

Điểm chuẩn cụ thể của từng ngành: 14 (Công nghệ thực phẩm), 14 (Kế toán), 12 (tin học), 13 (Nuôi trồng thuỷ sản), 9 (Dịch vụ thú y).

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.