ĐH Y Hà Nội có 17 thủ khoa đạt 29,5 điểm

ĐH Y Hà Nội có 17 thủ khoa đạt 29,5 điểm
TPO- Tối 28/7, ĐH Y Hà Nội, Học viện Quân Y công bố điểm thi. ĐH Y Hà Nội có đến 17 thủ khoa cùng đạt 29,5 điểm và điểm thi vào trường khá cao.

> BẤM VÀO ĐÂY TRA CỨU ĐIỂM THI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
> Thủ khoa đầu tiên đạt ba điểm 10 tuyệt đối
> Điểm chuẩn dự kiến ĐH Kinh tế Quốc dân

ĐH Y Hà Nội đã công bố kết quả thi với 8 thủ khoa cùng đạt mức 29,5 điểm (không làm tròn). Nếu tính làm tròn thì toàn trường có đến 17 thí sinh đạt mức này.

Trong tổng số 17 thí sinh đạt tổng điểm 29,5 có 8 em đạt 29,5 điểm không làm tròn gồm: Phạm Hùng Cường (SBD 1500); Nguyễn Hữu Tiến (SBD 11673); Lê Xuân Hoàng (SBD 4499); Nguyễn Hải Linh (SBD 6447); Lê Văn Luân (SBD 7060); Nguyễn Thanh Thông (SBD 15180); Nguyễn Thị Mai Anh (SBD 508) và Trần Xuân Bách (BD 14353).

Các thí sinh còn lại đạt điểm 29,25 được làm tròn thành 29,5.

Điểm thi của ĐH Y Hà Nội cho thấy, có hàng trăm bài thi cả ba môn đạt điểm 10. Điểm thi từ 9-9,75 cũng có rất nhiều.

Tối 28/7, Học viện (HV) Quân Y cũng công bố điểm thi tuyển sinh năm 2013. Thủ khoa của HV Quân Y (hệ Quân sự, thi ở Phía Bắc), khối B, có ba thủ khoa cùng đạt 29 điểm là thí sinh Bùi Minh Đức, Nguyễn Thị Như Quỳnh và Trần Mạnh Danh. Có ba á khoa cùng đạt 28,75 điểm và nhiều bài thi ở các môn đạt điểm 10. Thủ khoa khối A là thí sinh Đặng Hữu Hiếu đạt 28,25 điểm.

Thủ khoa của HV Quân Y (hệ Quân sự, thi ở Phía Nam), thủ khoa khối B là em Nguyễn Trần Sang đạt 29 điểm. Thủ khoa khối A là em Nguyễn Thị Lệ Tùng đạt 27,25 điểm.

Thủ khoa của HV Quân Y (hệ dân sự, thi ở Phía Bắc), dự thi khối B đạt 29 điểm là thí sinh Đặng Việt Phong. Thủ khoa khối A là thí sinh Đặng Văn Hoàng đạt 28,5 điểm.

Thủ khoa của HV Quân Y (hệ dân sự, thi ở Phía Nam), dự thi khối B là thí sinh Nguyễn Thị Hương đạt 28 điểm. Thủ khoa khối A là thí sinh Phạm Thị Kim Anh đạt 26 điểm.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.