Điểm chuẩn các trường tốp đầu: Dự kiến không cao hơn năm trước

Điểm chuẩn các trường tốp đầu: Dự kiến không cao hơn năm trước
TP - Điểm chuẩn vào trường ĐH Sư phạm Hà Nội được dự báo thấp hơn năm trước 1-1,5 điểm,  có ngành giữ nguyên điểm chuẩn như năm trước, có ngành thấp hơn.

ĐHKH XH-NV (ĐHQG HN) dự báo  khối D có thể lấy 19 điểm trở lên;  khối C khoảng  21-22 điểm.

Một nguồn tin từ trường này cho biết ĐHQG HN có thể có điểm sàn riêng ngoài sàn của Bộ GD-ĐT để nâng cao chất lượng đầu vào.

Học viện Quan hệ Quốc tế dự báo điểm chuẩn sẽ thấp hơn năm trước 1-2 điểm (năm trước điểm chuẩn trường này  là 21-23,5 điểm).

Học viện Tài chính cũng dự báo điểm ngang bằng năm trước (vào khoảng 21-26,5 điểm).

Học viện Báo chí Tuyên truyền áng chừng  điểm chuẩn ngang bằng năm trước: từ 18 đến 21 điểm tuỳ theo ngành.

Các ngành báo viết, truyền hình, quan hệ công chúng là những ngành lấy điểm cao.

* Tại ĐH Đà Nẵng (ĐHĐN), bộ môn Ngoại ngữ (Khối D3 và D1) chấm trắc nghiệm đã hoàn tất từ rất sớm.

Đến cuối ngày 28/7, môn Toán (Khối A) thi vào ĐH  Bách khoa và ĐH Kinh tế cơ bản đã xong. Môn Văn (Khối C) đã chấm được 2/3 số bài...

Theo đánh giá của Hội đồng chấm thi ĐHĐN, điểm thi năm nay không cao như năm ngoái. Đơn cử, trong tổng số 8.730 bài thi môn Toán, chỉ có 6 bài đạt điểm 10, khoảng 5.540 bài dưới điểm 5, số bài bị điểm liệt là 162 bài.

Môn Văn trong số 7.342 bài đã chấm không có điểm tuyệt đối, 1 điểm 9 và có 9 bài bị điểm liệt.

Anh văn không có bài nào đạt điểm 10, dưới điểm 5 có 2.041 bài. Môn Pháp văn không có điểm 9,10 và dưới trung bình là 111 bài...

Dự kiến đến ngày 2/8, ĐHĐN hoàn tất công tác chấm thi. Khoảng 20/8 kết quả thi sẽ được công bố rộng rãi.

Địa chỉ tra cứu điểm thi trên mạng tự động của ĐHĐN là www.ud.edu.vn

MỚI - NÓNG