Điểm chuẩn dự kiến của ĐH Công nghiệp Hà Nội

Điểm chuẩn dự kiến của ĐH Công nghiệp Hà Nội
TPO - Sáng 30/7, trường ĐH Công nghiệp Hà Nội công bố điểm tuyển sinh 2013. Điểm thi của trường năm nay cao nên dự kiến điểm chuẩn tăng từ 1 - 2 điểm so với năm trước.

> Thực hư 27 điểm chưa chắc đỗ đại học
> Điểm chuẩn dự kiến HV Báo chí và Tuyên truyền cao nhất là 23

Thủ khoa năm nay của ĐH Công nghiệp Hà Nội đạt 25,5 điểm, là Nguyễn Trung Kiên (SBD 21812). Trường có 3 Á khoa cùng đạt 24,5 điểm, là Đặng Văn Tạo, Hoàng Văn Phong và Nguyễn Văn Phú.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Đức Quý - Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội cho biết, điểm thi của thí sinh năm nay cao hơn năm trước. Trường dự kiến điểm chuẩn của nhiều ngành tăng từ 1 - 2 điểm.

Nhóm ngành Kĩ thuật và công nghệ sẽ tăng mạnh nhất, ngành tăng cao nhất là Cơ khí - Cơ điện tử. Đối với ngành kinh tế, điểm chuẩn dự kiến có thể bằng năm trước khoảng 16,5 điểm.

Trường sẽ công bố điểm chuẩn sau khi có điểm sàn của Bộ GD&ĐT.

Theo Viết
MỚI - NÓNG