Điểm chuẩn dự kiến của ĐH Xây dựng tăng

Điểm chuẩn dự kiến của ĐH Xây dựng tăng
TPO- Trao đổi với PV Tiền Phong, Hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng, Ông Lê Văn Thành, cho biết, mặc dù trường chưa họp bàn về điểm chuẩn nhưng nhiều ngành điểm chuẩn dự kiến tăng hơn năm trước.

> Xuất hiện thủ khoa tuyệt đối 30 điểm
> Gần 70 trường công bố điểm thi

Ông Lê Văn Thành cho biết, chỉ tiêu vào trường năm nay là 2.800, với hơn 5.500 thí sinh dự thi. Mặc dù tỷ lệ “chọi” vào trường thấp hơn mọi năm nhưng điểm thi lại cao hơn năm trước nên dự kiến nhiều ngành vẫn tăng.

Theo ông Thành, ở khối A, một số ngành truyền thống “hút” thí sinh, điểm chuẩn sẽ tăng; còn một số ngành khác, điểm chuẩn có thể tương đương hoặc giảm so với năm ngoái.

Ở khối V và A1 điểm chuẩn có thể nhỉnh hơn năm ngoái một chút. Ngành Quy hoạch dự kiến không thay đổi điểm chuẩn so với năm ngoái.

Được biết, điểm chuẩn trường ĐH Xây dựng năm 2012: Khối A: 18, khối V: 24,5 (nhân hệ số); Ngành Quy hoạch: 16,5 điểm; khối A1: 17 điểm.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).